Bệnh viện Nhi đồng 1 có Trung tâm phẫu thuật nhi, Trung tâm sơ sinh hiện đại

Duy Tính
Duy Tính
27/05/2023 12:07 GMT+7

Sau nhiều năm ở bệnh viện chật hẹp và xuống cấp, đến nay Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã có 3 khối nhà hiện đại với 1.500 giường bệnh.

Ngày 27.5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) khánh thành Trung tâm phẫu thuật nhi và Trung tâm sơ sinh.

Trước đó, ngày 4.6.2022, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã đưa vào sử dụng Trung tâm tim mạch trẻ em. Dự kiến đến năm 2026, bệnh viện sẽ tiếp tục hoàn thành và đưa vào hoạt động thêm một khối nhà mới là Trung tâm bệnh lý nhiệt đới và dịch bệnh.

Bệnh viện Nhi đồng 1 có Trung tâm phẫu thuật nhi, Trung tâm sơ sinh hiện đại - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM

DUY TÍNH

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, TP.HCM sẽ tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục bảo vệ, chăm sóc sức khỏe mầm non của đất nước. 

Ông Dương Anh Đức cũng chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 khai thác cơ sở vật chất hiệu quả hơn; củng cố chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực để cứu sống nhiều trường hợp khó khăn, hiểm nguy.

Theo PGS-TS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, với cơ sở mới khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại, chắc chắn bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ cảm thấy thoải mái hơn so với thời gian trước đây. Hiện mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng 1 có khoảng 1.500 - 1.600 bệnh nhân nội trú và trung bình 5.000 - 6.000 bệnh nhân khám ngoại trú.

PGS-TS Nguyễn Thanh Hùng cho biết thêm, trải qua gần 67 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Nhi đồng 1 luôn duy trì vị thế của một bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối khu vực phía nam, với 5 mũi nhọn chuyên sâu: hồi sức cấp cứu, bệnh lý nhiễm trùng và dịch bệnh ở trẻ em, bệnh lý sơ sinh, phẫu thuật nhi, phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em.

Bệnh viện Nhi đồng 1 có Trung tâm phẫu thuật nhi, Trung tâm sơ sinh hiện đại - Ảnh 2.

Bệnh nhi đến khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM

DUY TÍNH

Song song với phát triển chuyên môn, Bệnh viện Nhi đồng 1 còn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ tạo tuyến về nhi khoa cho khu vực phía nam. 

Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng là một trong những cơ sở y tế đi đầu trong công tác quản lý chất lượng, an toàn người bệnh theo định hướng quản lý chất lượng đồng bộ.

"Sự ra đời của các tâm chuyên sâu trong lĩnh vực nhi khoa đưa Bệnh viện Nhi đồng 1 xứng tầm bệnh viện đầu ngành về nhi ở khu vực phía nam và trên cả nước, hướng đến trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu về nhi khoa của khu vực ASEAN", PGS-TS Nguyễn Thanh Hùng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.