Bình Phước lần đầu tiên tổ chức hội nghị văn hóa

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
09/08/2023 13:05 GMT+7

UBND tỉnh Bình Phước họp báo giới thiệu về Hội nghị văn hóa tỉnh 2023 lần đầu tiên được tổ chức, vào ngày 11.8, với sự tham dự của khoảng 13.000 người.

Ngày 9.8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh đã chủ trì buổi họp báo về Hội nghị văn hóa tỉnh năm 2023. Đây là lần đầu tiên sự kiện được này tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của gần 13.000 người.

Bà Trần Tuyết Minh cho biết sự kiện này mang tính chiến lược trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước.

Bình Phước: Lần đầu tiên tổ chức hội nghị văn hóa - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp báo

HOÀNG GIÁP

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh, đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp với 193 điểm cầu trong và ngoài tỉnh cùng gần 13.000 đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia trực tuyến và trực tiếp.

Cũng tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc xây dựng bản sắc riêng về văn hóa, con người Bình Phước. Bên cạnh đó, việc gắn phát triển văn hóa với du lịch và nghệ thuật cũng như quảng bá hình ảnh Bình Phước qua các kênh truyền thông, mạng xã hội cũng hết sức cần thiết.

Bình Phước: Lần đầu tiên tổ chức hội nghị văn hóa - Ảnh 2.

Mô hình người đồng bào dân tộc S'tiêng ở Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Sóc Bom Bo

HOÀNG GIÁP

Thông qua sự kiện này, Bình Phước sẽ xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong xây dựng văn hóa, con người Bình Phước thời gian tới bằng các chương trình, hành động cụ thể.

Bình Phước: Lần đầu tiên tổ chức hội nghị văn hóa - Ảnh 3.

Bộ đàn đá và cồng chiêng khổng lồ tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Sóc Bom Bo

HOÀNG GIÁP

Hội nghị văn hóa sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11.8 với sự tham dự của lãnh đạo các ban, ngành T.Ư cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa trên khắp cả nước. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.