Bóng đá Indonesia từng bước vượt mặt Thái Lan và Việt Nam

28/04/2024 08:42 GMT+7

Sau chức vô địch SEA Games 1991, bóng đá Indonesia gần như vô duyên với các danh hiệu cao quý nhất trong khu vực, từ SEA Games cho đến AFF Cup.

Nhưng kể từ năm 2023 đến nay, bóng đá Indonesia đã lột xác hoàn toàn để bước ra ánh sáng. Đầu tiên là chức vô địch SEA Games 32 sau khi đánh bại cả VN và Thái Lan ở bán kết và chung kết bằng lứa cầu thủ trẻ tài năng được huấn luyện và đào tạo bài bản. Kế đến, đội tuyển Indonesia liên tiếp đánh bại đội VN ở Asian Cup 2023 lẫn vòng loại thứ 2 World Cup 2026 bằng lối chơi hết sức thuyết phục.

Ferdinan là cầu thủ tiêu biểu cho công tác đào tạo trẻ của bóng đá Indonesia

Ferdinan là cầu thủ tiêu biểu cho công tác đào tạo trẻ của bóng đá Indonesia

AFC

Mới nhất, U.23 Indonesia đánh bại U.23 Hàn Quốc ở tứ kết U.23 châu Á 2024 bằng lối chơi rực lửa, nhờ đó giành quyền vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử để tranh vé dự Olympic Paris 2024. Có thể nói thành công này phần lớn đến từ chính sách của bóng đá nước này, trong đó có chính sách nhập tịch. Trong đội hình U.23 Indonesia có tới 5 cầu thủ nhập tịch. 5 cầu thủ này trải đều 3 tuyến gần như gánh team cho đội. Với nhiều người, chính sách này sẽ không bền vững vì chỉ lấy hiệu quả tức thì. Thế nhưng vẫn phải công nhận một điều, Indonesia đã thực hiện chiến lược làm bóng đá của mình rất căn cơ và bài bản. Trước tiên, công tác đào tạo bóng đá trẻ của họ vẫn được chú trọng và đầu tư quyết liệt, cho ra lò nhiều cầu thủ tài năng như Witan, Ferdinan, Arhan, Ari... Nên nhớ, đội hình vô địch SEA Games 32 của họ không có cầu thủ nhập tịch nào nhưng vẫn đánh bại được cả VN và Thái Lan. Thứ hai, các cầu thủ nhập tịch của họ đều có gốc gác Indonesia chứ không phải cầu thủ ngoại hoàn toàn, đồng thời đều rất chất lượng, hầu hết đang thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu như Hà Lan, Anh, Ý... Hơn nữa họ đều còn rất trẻ, có thể giúp bóng đá Indonesia duy trì thành tích trong 10 năm tới.

Người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến thành công của bóng đá Indonesia hiện nay là HLV Shin Tae-yong. Kể từ khi đến Indonesia, ông Shin Tae-yong đã bắt tay ngay vào việc trẻ hóa bóng đá Indonesia. Ông sẵn sàng loại bỏ các cựu binh không phù hợp với lối chơi của mình, để thay thế dần bằng các cầu thủ trẻ dù biết đó là sự mạo hiểm. Nhưng đó là bước đi hợp lý và ông chấp nhận thua ông Park Hang-seo trong nhiều giải đấu, đó được xem là những trận "thua" để "thắng". Trong khi VN tưng bừng say men chiến thắng và "vắt" lứa Thường Châu với hơn 100% công suất để gặt lấy "thành tích ở khu vực", thì các cầu thủ trẻ gần như không phát huy được tài năng. Đó là lý do bóng đá VN hiện nay rơi vào tình trạng: Lứa cầu thủ Thường Châu chững lại do chấn thương quá nhiều và quá no nê danh hiệu, còn cầu thủ trẻ thì non kinh nghiệm thực chiến và ít có cơ hội chơi chung với nhau nên thường mắc những lỗi ngô nghê.

Nhìn cách đá như hiện tại của các đội tuyển Indonesia có thể thấy cả Thái Lan lẫn VN rất khó đánh bại họ trong thời gian tới. Vì vậy sẽ chẳng có gì lạ nếu Indonesia trở thành "ông chủ mới" ở giải ASEAN Cup 2024 (tên gọi mới của AFF Cup) vào cuối năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.