Chiến sự Ukraine ngày 792: Nga tuyên bố kiểm soát thêm nhiều cứ điểm thuận lợi

Khánh An
Khánh An
26/04/2024 05:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ nước này đã giành quyền kiểm soát các cứ điểm tốt hơn ở các vùng Luhansk, Kharkiv và Donetsk.

Chiến sự Ukraine ngày 792: Nga tuyên bố kiểm soát thêm nhiều cứ điểm thuận lợi- Ảnh 1.

Các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TASS

Hãng TASS ngày 25.4 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát các cứ điểm tốt hơn, đồng thời ngăn chặn một cuộc phản công của nhóm tấn công thuộc lữ đoàn cơ giới số 80 của Ukraine ở gần khu vực Krasnoye ở Donetsk, miền đông Ukraine.

Theo đó, nhóm chiến đấu phía tây của Nga đã kiểm soát các vị trí tốt hơn và gây thiệt hại về hỏa lực cho quân đội và thiết bị của 5 lữ đoàn Ukraine tại các vùng Luhansk, Kharkiv và Donetsk.

Điểm xung đột: Ukraine đã dùng tên lửa ATACMS mạnh nhất; UAV Mỹ "mất sóng" trước Nga

Tại các khu vực trên, phía Nga cho biết đối phương thiệt hại 3 khẩu pháo M777 và 3 hệ thống tên lửa phóng loạt, gồm một hệ thống Vampire, một hệ thống Grad và một hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS).

"Lực lượng không quân chiến thuật, tên lửa và pháo binh đã tấn công binh sĩ và thiết bị của Ukraine cũng như các nhóm lính đánh thuê tại 122 khu vực", Bộ Quốc phòng Nga cho biết và thông tin thêm rằng lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 200 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Trong một diễn biến khác, lực lượng Nga tuyên bố vừa giành quyền kiểm soát ngôi làng Ocheretyne ở tây bắc thị trấn Avdiivka, sau khi Lữ đoàn 47 của Ukraine rút quân, theo tờ The Telegraph ngày 24.4.

Đây là lữ đoàn được thành lập để dẫn đầu chiến dịch phản công thất bại của Ukraine hồi năm ngoái, được trang bị xe thiết giáp của Mỹ và có lực lượng được NATO huấn luyện.

Cập nhật mới nhất ngày 24.4 của website tình báo nguồn mở Ukrainian Deep State chuyên ghi nhận thay đổi địa lý trên chiến trường cho thấy phần lớn ngôi làng đã nằm trong tầm kiểm soát của Nga.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Nga chỉ trích Mỹ

Điện Kremlin ngày 25.4 tuyên bố rằng việc Mỹ cung cấp Hệ thống Tên lửa chiến thuật bộ binh (ATACMS) có tầm bắn xa hơn sẽ không giúp Ukraine thay đổi kết quả, mà lại còn tạo ra nhiều rắc rối hơn cho nước này.

Tờ The New York Times trước đó trong ngày 25.4 đưa tin Mỹ đã bí mật vận chuyển hơn 100 tên lửa ATACMS tầm xa tới Ukraine vào tuần trước, một số trong đó đã được triển khai ngay lập tức để tấn công sân bay quân sự Nga ở thành phố Dzhankoi ở Crimea.

Ukraine sẽ nhận thêm tên lửa ATACMS, đang đàm phán thỏa thuận an ninh với Mỹ

"Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này. Họ đang đi theo con đường tăng phạm vi hoạt động của hệ thống vũ khí mà họ cung cấp", theo Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc.

"Điều này về cơ bản sẽ không thay đổi kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của chúng tôi. Nhưng điều này sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn cho chính Ukraine", ông phát biểu.

Mỹ và Ukraine chưa lập tức bình luận về phát biểu trên. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ "bù đắp" lại thời gian 6 tháng qua, nhờ gói viện trợ gần 61 tỉ USD do Mỹ vừa thông qua.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ông sẽ thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 5, nhưng chưa rõ ngày cụ thể.

Ukraine sẽ có thêm viện trợ

Trang The Kyiv Independent ngày 25.4 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds cho hay Liên minh máy bay không người lái (UAV) do Anh và Latvia đồng dẫn đầu đã thu được hơn 500 triệu euro để UAV cho Ukraine.

Có gì trong gói viện trợ ‘lớn hơn bình thường’ Mỹ sẽ chuyển cho Ukraine?

Liên minh được thành lập vào tháng 1 để củng cố kho vũ khí UAV của Ukraine. Bảy quốc gia, ngoài 2 quốc gia sáng lập, đã tham gia liên minh, bao gồm Đức, Canada, Hà Lan, Lithuania, Thụy Điển, Estonia và Đan Mạch.

"Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Các cuộc đàm phán tích cực với các quốc gia khác trong liên minh UAV vẫn đang tiếp tục", Bộ trưởng Spruds nói.

Trong diễn biến liên quan vấn đề vũ khí, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng Nga đang sản xuất nhiều vũ khí hơn mức cần thiết để tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn Đài ARD, ông Pistorius được hỏi liệu ông có chia sẻ nỗi lo sợ của các nước vùng Baltic rằng Nga sẽ có thể tấn công lãnh thổ NATO trong vài năm tới hay không.

Ông nói rằng không thể dự báo được tương lai, nhưng điều mà các chuyên gia quân sự, vũ khí nhận định là Nga đang mở rộng sản xuất vũ khí. "Một phần lớn hơn của những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà đi vào kho", ông nhận định.

Trong bài phát biểu tại Đại học Sorbonne (Pháp) hôm 25.4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng cuộc chiến để xây dựng một châu Âu mạnh hơn còn lâu mới chiến thắng.

Trong khi đó, ông cho rằng có nguy cơ châu Âu có thể tụt hậu so với các đối thủ toàn cầu trong thập niên tới.

Tổng thống Macron: 'Châu Âu có thể chết' nếu không củng cố phòng thủ

"Châu Âu của chúng ta ngày nay là sinh tử và có thể chết. Nó có thể chết và điều này chỉ phụ thuộc vào lựa chọn của chúng ta", ông Macron nói, đồng thời cảnh báo rằng châu Âu "không được trang bị để chống lại những rủi ro mà chúng ta phải đối diện" trong một thế giới mà "luật chơi đã thay đổi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.