'Cơn lốc' Thủy lợi bay cao, không ngán chủ nhà ở bán kết

27/03/2024 21:59 GMT+7

Chiến thắng 4-1 trước đội Trường ĐH Trà Vinh ở tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024) là lời tuyên chiến giàu sức nặng của đương kim á quân Trường ĐH Thủy lợi.

Đội Trường ĐH Thủy lợi vẫn đang băng băng trên đường chinh phục ngai vàng giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO. Sau khi giành ngôi đầu bảng tử thần đầy thuyết phục với 7 điểm sau 3 trận, các học trò của HLV Vũ Văn Trung tiếp tục đánh bại đội Trường ĐH Trà Vinh với chiến thắng rất thuyết phục.

Gặp đối thủ có nhiều "ngòi nổ" giàu kỹ thuật đến từ Tây Nam bộ, đội Trường ĐH Thủy lợi đã chơi chặt chẽ, sử dụng sở trường tấn công biên để khoét nách. Trước sức ép của đương kim á quân, đội Trường ĐH Trà Vinh đã mắc những bàn thua không thể tránh khỏi. Các trung vệ để lọt trung phong Trần Đức Hoan, tạo điều kiện cho số 7 có cú đúp bằng những pha đánh đầu.

TNSV THACO Cup 2024 ngày 27.3: Xác định 4 đội vào bán kết | Loạt luân lưu cân não

'Cơn lốc' Thủy lợi bay cao, không ngán chủ nhà ở bán kết- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Thủy lợi đang vào phom

NGỌC DƯƠNG

Dù chơi kiên cường để tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, nhưng việc đẩy cao đội hình tấn công khiến đội Trường ĐH Trà Vinh không thể kiểm soát khoảng hở phía sau. Trước đối thủ tinh quái và lão luyện ở sân chơi sinh viên như Trường ĐH Thủy lợi, đại diện Tây Nam bộ thua thêm 2 bàn. Qua đó dừng bước với tỷ số chung cuộc 1-4.

Chiến thắng giòn giã chiều 27.3 cho thấy, đội Trường ĐH Thủy lợi đã vào guồng. Trong lần đầu phải đá ở khung 15 giờ, dưới tiết trời nắng nóng ở TP.HCM, thầy trò ông Vũ Văn Trung phần nào gặp khó khăn. Tuy nhiên, các cầu thủ có đấu pháp tiếp cận hợp lý. "Chúng tôi chia nhỏ hiệp đấu thành hai nửa. Với mỗi nửa, đội Thủy lợi lại có một chiến thuật, cách phân phối thể lực riêng biệt nhằm giữ sức cho các cầu thủ, biết lúc nào nên đẩy lên, lúc nào chơi cầm chừng", HLV Vũ Văn Trung đánh giá.

Highlight Trường ĐH Thủy Lợi 4-1 Trường ĐH Trà Vinh | TNSV THACO Cup 2024

8 bàn thắng trong 3 trận gần nhất là lời cảnh báo đủ sức nặng mà đội Trường ĐH Thủy lợi gửi đến phần còn lại ở bán kết. Trong các đội còn trụ lại giải đến lúc này, đương kim á quân Thủy lợi chính là đội có hàng tấn công hiệu quả nhất. Bên cạnh miếng đánh bóng bổng được rèn thuần thục, đội Trường ĐH Thủy lợi còn gây ấn tượng với cự ly đội hình hợp lý, chặt chẽ. Các tuyến hoạt động nhịp nhàng, lớp lang, bọc lót rất tốt.

'Cơn lốc' Thủy lợi bay cao, không ngán chủ nhà ở bán kết- Ảnh 2.

Sức mạnh của đương kim á quân

NGỌC DƯƠNG

Cách luân chuyển bóng của Thủy lợi cũng không ảnh hưởng dù vắng nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Danh. Thiếu vắng trụ cột, HLV Vũ Văn Trung vẫn xoay xở tốt. Các cầu thủ đập nhả quãng ngắn, tấn công trung lộ, bóng dài, đánh biên hay phản công đều hiệu quả. Ở những trận đội Trường ĐH Thủy lợi thắng đội Trường ĐH Trà Vinh (4-1) hay Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (2-0), có cảm giác học trò ông Trung có thể "xé lưới" đối thủ bất cứ lúc nào.

Tại bán kết, "cơn lốc" Trường ĐH Thủy lợi sẽ tái ngộ Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ở giải đấu năm ngoái, đội Trường ĐH Thủy lợi đã hòa 1-1 ở vòng bảng, để rồi đánh bại chủ nhà 1-0 tại bán kết. Trước đối thủ đã quá hiểu lối chơi, HLV Vũ Văn Trung khẳng định sẽ chơi tất tay, không ngại áp lực trên khán đài từ phía chủ nhà.

"Năm nay đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng thay đổi lực lượng, có nhiều cầu thủ mới. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn chơi rất máu lửa, nhiệt huyết. Đó là điểm mạnh của chủ nhà. Chúng tôi đã nhiều lần đối đầu với đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng nên hiểu rõ đối thủ. Đội Trường ĐH Thủy lợi cũng quen với bầu không khí ở sân bóng này, nên chúng tôi rất tự tin, có gì đá nấy, sẽ mang đến trận bán kết hấp dẫn", HLV Vũ Văn Trung đánh giá.

Tin vui cho thầy Trung, khi Nguyễn Hoàng Danh đã trở lại sau chấn thương cổ chân. Ngôi sao mang áo số 11 đá 20 phút ở trận tứ kết, có nhiều tình huống điều bóng nhịp nhàng. Những trụ cột khác như Trần Bảo Trung, Trần Đức Hoan, Nguyễn Văn Dũng đều đủ thể lực. Rút kinh nghiệm từ khởi đầu chậm ở mùa trước, đội Trường ĐH Thủy lợi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ con người, đấu pháp, giáo án tập luyện lẫn cách tiếp cận trận đấu.

"Cơn lốc" Thủy lợi đang cuốn phăng mọi vật cản trên đường đến ngôi vương. Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng liệu ngăn cản được không?

'Cơn lốc' Thủy lợi bay cao, không ngán chủ nhà ở bán kết- Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.