Đắk Nông sẽ trở thành trung tâm công nghiệp bôxit - nhôm

Trác Rin
Trác Rin
05/04/2023 20:44 GMT+7

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được hội đồng thẩm định thông qua. Theo đó, đến năm 2050, tỉnh này sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, bôxit - nhôm của cả nước.

Ngày 5.4, Bộ KH-ĐT, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (viết tắt Hội đồng) đã tổ chức hội nghị đồng thời thông qua Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương thông tin, Đắk Nông là tỉnh thứ 31 của cả nước, và là tỉnh đầu tiên của vùng Tây nguyên hoàn thiện hồ sơ và đủ điều kiện để Hội đồng tổ chức thẩm định.

Quy hoạch Đắk Nông 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050 có gì để được thông qua? - Ảnh 1.

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được thông qua

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

"Quy hoạch tỉnh Đắk Nông sau khi được phê duyệt phải tạo được cột mốc, giúp tỉnh phát triển đột phá, bền vững và sáng tạo; biến tiềm năng thành nguồn lực và động lực giúp Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới", Thứ trưởng Bộ KH-ĐT nhấn mạnh

Theo nội dung quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030 của Đắk Nông bao gồm: xây dựng tỉnh trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây nguyên. Xác định công nghiệp là động lực cho tăng trưởng; là trung tâm năng lượng tái tạo của vùng Tây nguyên.

Quy hoạch Đắk Nông 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050 có gì để được thông qua? - Ảnh 2.

Khu vực núi lửa H.Krông Nô (tỉnh Đắk Nông)

SỞ TT-TT TỈNH ĐẮK NÔNG

Bên cạnh đó, Đắk Nông sẽ phát triển thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái dựa trên lợi thế về khí hậu, cảnh quan. Nền nông nghiệp sẽ phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị, có giá trị lớn.

Về tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây nguyên; trở thành trung tâm về công nghiệp bôxit - nhôm và sau nhôm của quốc gia; nền nông nghiệp trù phú, ứng dụng công nghệ cao, mang lại giá trị cao với các loại cây trồng thế mạnh, đặc thù của vùng đất bazan...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đặc biệt là du lịch, Đắk Nông chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế, chất lượng dịch vụ chưa cao. Các nhà máy nông sản và chế biến lâm sản cũng chưa phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có. Sản xuất nông nghiệp chưa hoàn toàn gắn với lợi thế tự nhiên, thiếu liên kết ngành, vùng; việc ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế. Khả năng thu hút vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm cũng chưa cao, hạ tầng giao thông chưa phát triển đồng bộ.

Ông Lê Văn Chiến, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định tỉnh sẽ tiếp thu tối đa; có báo cáo giải trình đầy đủ, cụ thể từng nội dung. Đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện để dự thảo quy hoạch tỉnh có chất lượng cao, phù hợp với tầm nhìn và khát vọng của tỉnh.

Sau đó, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thông qua Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với điều kiện tỉnh sẽ tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.