David Beckham vừa trở lại, Inter Miami ra mắt hậu vệ như mơ ước

Giang Lao
Giang Lao
29/03/2024 11:19 GMT+7

Ngày 29.3, CLB Inter Miami chính thức ra mắt hậu vệ Marcelo Weigandt mượn từ Boca Juniors, chỉ 1 ngày sau khi ông chủ tịch David Beckham trở lại đội bóng.

Ông David Beckham và các cộng sự đã theo đuổi chiêu mộ Marcelo Weigandt để bổ sung cho vị trí hậu vệ phải còn thiếu của Inter Miami suốt hơn 1 tháng qua, sau khi cầu thủ DeAndre Yedlin chuyển đến FC Cincinnati.

David Beckham vừa trở lại, Inter Miami ra mắt hậu vệ như mơ ước- Ảnh 1.

Marcelo Weigandt (trái) chính thức ra mắt CLB Inter Miami

CLB Inter Miami

Tuy nhiên, sau khi Marcelo Weigandt đạt mọi thỏa thuận chuyển đến Inter Miami theo diện cho mượn đến cuối năm 2024 và tùy chọn gia hạn đến tháng 12.2025, đã gặp một số vấn đề về thị thực có thể làm chậm trễ việc thi đấu vào cuối tuần này.

Nhưng vấn đề này kịp thời được giải quyết sau khi ông David Beckham vừa trở lại đội bóng hôm giữa tuần, để Marcelo Weigandt chính thức hoàn tất các thủ tục cuối, ký hợp đồng và được đăng ký vào danh sách mùa giải của Inter Miami. 

Hậu vệ phải 24 tuổi người Argentina này chọn khoác áo số 57, chắc chắn sẽ thi đấu trận ra mắt khi Inter Miami tiếp New York City FC trên sân nhà lúc 6 giờ 30 ngày 31.3 (giờ Việt Nam).

Marcelo Weigandt cũng là cầu thủ người Argentina thứ 7 trong đội hình của Inter Miami mùa 2024, sau Messi, Federico Redondo, Nicolas Freire, Facundo Farias, Tomas Aviles và Franco Negri. 

Hiện Messi và Federico Redondo đều đang dính chấn thương. Trong đó, Messi đang quá trình hồi phục, còn Redondo vừa dính chấn thương ở dây chằng bên trái được chẩn đoán nghỉ thi đấu khoảng 8 tuần. Đây được xem là cú sốc cho Inter Miami, khi Redondo đang kết hợp rất tốt với tiền vệ kỳ cựu Busquets ở khu vực giữa sân.

David Beckham vừa trở lại, Inter Miami ra mắt hậu vệ như mơ ước- Ảnh 2.

Messi (phải) và Federico Redondo đều đang dính chấn thương

CLB Inter Miami

May mắn, sự có mặt của Marcelo Weigandt sẽ giúp HLV Tata Martino linh động có sự thay thế vị trí của Redondo có thể là Julian Gressel, người thi đấu thế vai vị trí hậu vệ phải gần đây. Inter Miami còn đón nhận tin lạc quan với sự trở lại của ngôi sao trẻ Benjamin Cremaschi, trong khi Messi vẫn chạy đua hồi phục chấn thương gân kheo chân phải.

Messi chưa chắc thi đấu ở trận gặp New York City FC, nhưng danh thủ người Argentina được xác định sẽ có mặt ở trận lượt đi vòng tứ kết giải CONCACAF Champions Cup gặp CLB Monterrey (Mexico) lúc 7 giờ, ngày 4.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.