Để nguồn lực doanh nhân kiều bào tiếp sức cho Việt Nam

16/03/2024 15:10 GMT+7

Hôm 16.3, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) nhiệm kỳ 2023 – 2028 thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ IV và chia sẻ những mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Để nguồn lực doanh nhân kiều bào tiếp sức cho Việt Nam- Ảnh 1.

TS Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng), Chủ tịch BAOOV

THỤY MIÊN

TS Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) đã đại diện Ban chấp hành nhiệm kỳ mới để thông tin cho báo chí về những hoạt động sắp tới của hiệp hội. Trước đó, BAOOV đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV ở TP.HCM trong 2 ngày 26 - 27.1.

Mục tiêu về giữ gìn tiếng Việt

Ông Peter Hồng kể lại năm 2023 ông đã dẫn đầu phái đoàn BAOOV đi đến 28 quốc gia và vùng lãnh thổ để kết nối và làm công tác trù bị cho Đại hội Đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài lần thứ IV.

Chẳng hạn, tại Mông Cổ, cộng đồng người Việt ở đây dao động từ 850-870 gia đình, sống đoàn kết và luôn nhớ về quê hương.

Trong chuyến đi, ông cũng tìm hiểu nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa tiếng Việt cho con em kiều bào ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông cho rằng cần tạo điều kiện và hỗ trợ cho các thế hệ người Việt có cơ hội học, sử dụng tiếng Việt trong môi trường ngoài nước.

Một trong những khả năng là BAOOV có thể thành lập hội nhóm vận động và xúc tiến hơn nữa nỗ lực gìn giữ tiếng Việt cho các thế hệ mai sau.

Làn gió "người trẻ" tham gia BAOOV

Chủ tịch Peter Hồng cho hay Đại hội lần IV chứng kiến làn sóng hội viên trẻ tuổi hiện diện đông đảo, với 61% độ tuổi từ 30 đến 45.

Để nguồn lực doanh nhân kiều bào tiếp sức cho Việt Nam- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch BAOOV Phùng Kim Vy

THỤY MIÊN

Phó Chủ tịch BAOOV Phùng Kim Vy cho hay hiện những doanh nhân người Việt trẻ quay về Việt Nam làm ăn kinh doanh nhận được sự "trải thảm" của các tiền bối đi trước. Thế mạnh của thế hệ doanh nhân kiều bào trẻ chính là năng lực khai thác, đầu tư các ngành công nghệ cao và mới nổi như fintech, blockchain, sử dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động.

Ông Đinh Văn Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam-Hàn Quốc, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ BAOOV, cho biết ông nằm trong số những kiều bào trẻ tuổi đang thụ hưởng những thành quả đến từ các thế hệ trước đó của doanh nhân người Việt ở nước ngoài.

Ông Cường (40 tuổi) và các doanh nhân trẻ khác hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước Việt Nam quay về hoạt động kinh doanh, đầu tư, góp phần mình để phục vụ cho quê hương, đất nước. Ông tin rằng với sức trẻ, nhiệt huyết và sự tạo điều kiện thuận lợi từ chính phủ Việt Nam, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp hiệu quả nhất, tốt nhất cho nước nhà.

Để nguồn lực doanh nhân kiều bào tiếp sức cho Việt Nam- Ảnh 3.

Ông Đinh Văn Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam-Hàn Quốc

THỤY MIÊN

Những kênh hỗ trợ người Việt

Về những mục tiêu khác, Chủ tịch BAOOV cho hay Hiệp hội đã thành lập một loạt các nhóm như câu lạc bộ pháp lý, hỗ trợ về những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân; trung tâm truyền thông phục vụ nhu cầu thông tin cho kiều bào đầu tư về Việt Nam; câu lạc bộ chủ tịch các ngành nghề, mang đến sự hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đầu tư, kinh doanh trên toàn cầu.

Bên cạnh đó còn có câu lạc bộ doanh nhân trẻ, câu lạc bộ các nữ doanh nhân toàn cầu.

Tất cả những câu lạc bộ, trung tâm trên được thành lập nhằm tạo điều kiện cho các kiều bào khắp nơi trên thế giới quay về đóng góp cho quê hương đất nước. "Đây là một câu chuyện lớn của đất nước", Chủ tịch BAOOV nhấn mạnh.

Chủ tịch Peter Hồng dẫn lại số liệu của Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài ghi nhận lượng kiều hối về Việt Nam từ năm 1993 (năm đầu tiên thống kê kiều hối) là 870.000 USD, đạt kỷ lục năm 2022 là 19 tỉ USD, và năm ngoái là 16 tỉ USD. Tổng cộng kiều bào nước ngoài đã đóng góp hơn 189 tỉ USD cho nước nhà thông qua kiều hối, theo ông Peter Hồng.

Con số trên phần nào phản ánh nguồn lực dồi dào của kiều bào các nước đóng góp cho nền kinh tế nước nhà.

Ông Peter Hồng cho biết BAOOV thời gian qua luôn nhận được sự hỗ trợ vô cùng đầy đủ của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, ông hy vọng có sự đồng bộ hơn nữa từ cấp trung ương đến các địa phương để thực thi rốt ráo những chỉ đạo, nghị định do chính phủ ban hành.

Sơ nét về BAOOV

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) được thành lập theo Quyết định số 373/QĐ-BNV ngày 13.3.2009 của Bộ Nội vụ. Sự ra đời của BAOOV là bước ngoặt có giá trị chiến lược trong triển khai Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị "về công tác người Việt Nam ở nước ngoài". Với 15 năm hình thành và phát triển, trải qua 4 kỳ Đại hội, đến nay BAOOV thu hút được hội viên đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ với hàng chục nghìn doanh nghiệp. Một số doanh nhân kiều bào đã có nhiều đóng góp cho nước sở tại và đất nước, được xếp hạng trong danh sách các tỉ phú USD thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.