Điều chỉnh việc mở, tắt đèn đường hợp lý hơn

25/10/2023 07:47 GMT+7

Từ cuối tháng 9 đến nay, đường phố tại TP.HCM thường tối sớm hơn so với các thời gian khác trong năm.

Nhất là những hôm trời mưa gió, bóng tối phủ xuống dòng xe cộ càng lúc càng đông vào giờ tan tầm, khiến việc lưu thông trên đường rất vất vả, mất an toàn giao thông, trong khi đèn đường chưa bật. Vì vậy, các phương tiện lưu thông cá nhân phải bật đèn để chạy trong cảnh nhá nhem, rất nguy hiểm. Về khoa học, ai cũng biết đây là hiện tượng tự nhiên bởi sự vận động và quay quanh mặt trời của trái đất. Bởi lẽ đó, ông cha ta từ xa xưa đã đúc kết bằng câu tục ngữ "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối" là như vậy.

Bạn đọc  viết: Điều chỉnh việc mở, tắt đèn đường hợp lý hơn - Ảnh 1.

Đường Phan Văn Trị (đoạn qua P.10, Q.Gò Vấp) gần 18 giờ ngày 19.10 tối om do đèn đường chưa bật

KIM THANH

Được biết, từ tháng 5.2023 đến nay, UBND TP.HCM chỉ đạo việc triển khai tiết kiệm điện trên toàn thành phố, trong đó đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông được yêu cầu mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm hơn 30 phút so với kế hoạch. Tuy nhiên, việc mở hệ thống đèn đường trễ hơn 30 phút tại thời điểm này, trong điều kiện mưa gió bất thường, không chỉ khó khăn cho việc lưu thông như đã nói, mà còn khiến các hộ kinh doanh, các hàng quán ở các mặt tiền đường phố phải bật nhiều loại đèn sớm hơn, tiêu thụ lượng điện không hề nhỏ.

Thiết nghĩ, các cơ quan quản lý nên xem xét điều chỉnh thời gian mở, tắt đèn đường vào mùa này, vừa đảm bảo tiết kiệm điện, vừa phù hợp với thời tiết, thuận tiện cho sinh hoạt chung của mọi người. Về lâu dài, nên có kế hoạch sử dụng đèn đường linh hoạt, phù hợp theo mùa, để người dân đi lại an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.