Ecuador lâm vào khủng hoảng ngoại giao

08/04/2024 06:00 GMT+7

Việc lực lượng Ecuador xông vào Đại sứ quán Mexico bắt người bị xem là hành động vi phạm Công ước Vienna và đẩy Quito vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng.

Đến nay, đã có 2 quốc gia tuyên bố cắt đứt quan hệ với Ecuador, trong khi hàng loạt nước khác trong khu vực lên tiếng chỉ trích chính quyền Quito vì hành động gần như chưa từng có tiền lệ. LHQ cũng bày tỏ quan ngại và kêu gọi các bên kiềm chế.

Đột kích giữa đêm

Khuya 5.4, lực lượng an ninh Ecuador xông vào trụ sở Đại sứ quán Mexico ở thủ đô Quito để bắt giữ ông Jorge Glas, người từng là phó tổng thống của Ecuador và 2 lần bị kết án với tội danh tham nhũng, theo Reuters. Ông Glas đã ẩn náu tại cơ quan đại diện ngoại giao của Mexico vài tháng qua và vừa được nước này cấp quy chế tị nạn chính trị trước đó trong ngày 5.4.

Mexico-Ecuador cắt đứt quan hệ ngoại giao: Nguyên nhân là gì?

Hình ảnh trên mạng xã hội, trong đó có ảnh do ngoại trưởng Cuba đăng tải, cho thấy lực lượng Ecuador trèo qua bức tường của Đại sứ quán Mexico, theo Reuters. Một video cho thấy 2 chiếc xe jeep của cảnh sát rời khỏi cơ sở ngoại giao này với tiếng còi hú vang, trong khi quyền Đại sứ Mexico Roberto Canseco hét lên: "Không, không, đây là vi phạm, chuyện này không thể xảy ra" và bị cảnh sát vật xuống đất, theo tờ Financial Times.

Vụ việc đã khiến Mexico cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador, đánh dấu đỉnh điểm của một tuần căng thẳng leo thang nhanh chóng. Sau đó, đến lượt Nicaragua có động thái tương tự trong khi các chính phủ trên khắp khu vực Mỹ La tinh - bao gồm Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Peru, và Venezuela - lên án Ecuador, theo AFP.

Ecuador lâm vào khủng hoảng ngoại giao- Ảnh 1.

Ông Glas bị cảnh sát Ecuador áp giải hôm 6.4

AFP

"Đây là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền của Mexico", Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador viết trên mạng xã hội, đồng thời cho biết sẽ khởi kiện Ecuador tại Tòa án Công lý Quốc tế. Các viên chức ngoại giao Mexico dự kiến rời khỏi Ecuador bằng các chuyến bay thương mại trong ngày 7.4.

Về phần mình, Chính phủ Ecuador cho rằng việc Mexico bảo vệ ông Glas là bất hợp pháp vì những cáo buộc nhằm vào ông. Ngoại trưởng Ecuador Gabriela Sommerfeld hôm 6.4 cáo buộc Mexico "can thiệp vào công việc nội bộ" của Ecuador và nói vụ đột kích là hợp lý để có thể bắt ông Glas chịu tội.

Ecuador lâm vào khủng hoảng ngoại giao- Ảnh 2.

Lực lượng an ninh Ecuador đột nhập Đại sứ quán Mexico ở Quito hôm 5.4

AFP

LHQ nói gì ?

Tuy nhiên, theo Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao năm 1961, đại sứ quán hay trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao là bất khả xâm phạm. Điều 20 của công ước nêu rõ chính quyền nước tiếp nhận không được vào các địa điểm nói trên nếu không có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan đại diện. Nước tiếp nhận có nghĩa vụ đặc biệt thi hành mọi biện pháp thích đáng để ngăn chặn việc xâm nhập hoặc làm hư hại trụ sở của cơ quan đại diện, phá rối sự yên tĩnh hoặc làm tổn hại đến phẩm cách của cơ quan đại diện... Điều 29 của công ước cũng nêu thân thể của viên chức ngoại giao là bất khả xâm phạm. Nước tiếp nhận có nghĩa vụ "đối xử với người đó một cách tôn trọng và thực hiện mọi biện pháp thích hợp để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào thân thể, tự do hoặc nhân phẩm của người đó".

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã lên tiếng bày tỏ lo ngại và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quyền bất khả xâm phạm cho các cơ sở ngoại giao, theo tuyên bố từ người phát ngôn của ông hôm 7.4. Ông cũng kêu gọi cả Ecuador và Mexico "giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình". Trong khi đó, Mỹ cho biết họ lên án bất kỳ hành vi nào vi phạm Công ước Vienna, nhưng nói rằng cả Mexico và Ecuador đều là "đối tác quan trọng" của Washington, đồng thời kêu gọi hai nước "giải quyết bất đồng theo cách phù hợp với chuẩn mực quốc tế".

Vì đâu căng thẳng ?

Quan hệ giữa Mexico và Ecuador trở nên căng thẳng kể từ khi ông Glas xin tị nạn tại Đại sứ quán Mexico hồi tháng 12.2023. Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuần qua còn bình luận công khai về vụ ám sát ông Fernando Villavicencio, ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Ecuador năm 2023, đồng thời chỉ trích Tổng thống đương nhiệm của Ecuador là ông Daniel Noboa. Tổng thống Noboa, người lên nắm quyền từ cuối năm ngoái, cho rằng những lời lẽ của ông Obrador là một sự "xúc phạm" đối với Quito và ra lệnh trục xuất Đại sứ Mexico Raquel Serur Smeke hôm 4.4. Mexico đã lên án hành động này cũng như quyết định cấp quy chế tị nạn cho ông Glas ngay sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.