Giá trị hiện tại của chuyện quá khứ

20/11/2011 02:32 GMT+7

Quyết định của một tòa án ở Manila bắt giữ cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã vô hiệu hóa phán quyết bác bỏ biện pháp hành chính cấm bà xuất cảnh do tòa án tối cao đưa ra trước đó. Chuyện cáo buộc bà cựu tổng thống lạm quyền và gian lận bầu cử đã leo thêm một nấc thang căng thẳng mới.

Quyết định của một tòa án ở Manila bắt giữ cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã vô hiệu hóa phán quyết bác bỏ biện pháp hành chính cấm bà xuất cảnh do tòa án tối cao đưa ra trước đó. Chuyện cáo buộc bà cựu tổng thống lạm quyền và gian lận bầu cử đã leo thêm một nấc thang căng thẳng mới.

Bà Arroyo bị bắt không phải vì vụ việc sắp được đưa ra xét xử mà vì dự định ra nước ngoài để chữa bệnh. Trong cách hiểu của chính phủ hiện tại thì đây là cớ để bà bỏ trốn. Tòa án tối cao gồm những thẩm phán được bổ nhiệm từ thời bà Arroyo cầm quyền nên đã phán quyết thuận lợi cho cựu tổng thống khi bác bỏ biện pháp cấm bà xuất cảnh. Nhưng phán quyết này chẳng còn tác dụng gì khi bà Arroyo bị bắt.

Chuyện liên quan đến bà Arroyo vừa là tâm điểm vừa là biểu tượng cho chiến dịch chống tham nhũng đang được chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino III tiến hành. Chống tham nhũng, điều tra tham nhũng, lạm quyền và gian lận bầu cử trong thời của người tiền nhiệm thuộc về những cam kết tranh cử trung tâm của ông Aquino III. Thể hiện thái độ kiên định và triệt để thực hiện cam kết và biểu thị sự khác biệt với thời kỳ trước là cách tranh thủ cử tri rất đắc dụng của ông. Chuyện xảy ra trong quá khứ nhưng lại có giá trị chính trị nội bộ không hề nhỏ ở hiện tại. Bà Arroyo không phải cựu tổng thống đầu tiên phải đối mặt với số phận ấy và ông Aquino III không phải tổng thống đương chức đầu tiên khai thác giá trị ấy.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.