Phát hiện hoàng tinh lớn nhất Dải Ngân hà

13/03/2014 16:16 GMT+7

(TNO) Các nhà thiên văn học đã tìm thấy ngôi sao vàng lớn nhất từng được quan sát trong Dải Ngân hà, với kích thước gấp 1.300 mặt trời và sáng gấp 1 triệu lần.


Sao vàng theo tưởng tượng của họa sĩ - Ảnh: ESO

Sao khổng lồ màu vàng HR 5171 A cũng lọt vào nhóm 10 ngôi sao lớn nhất từng được phát hiện, theo AFP dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu là Olivier Chesneau đang công tác tại đài quan sát Côte d’Azur ở Pháp.

Bất chấp khoảng cách gần 12.000 năm ánh sáng, HR 5171, còn được gọi là V766 Cen, HD 119796 và HIP 67261 có thể được nhìn thấy bằng mắt thường.

“Kết quả nghiên cứu mới cũng cho thấy ngôi sao này có một bạn đồng hành ở sát bên, khiến ai nấy đều rất ngạc nhiên”, theo chuyên gia Chesneau, vì chúng ở quá gần khiến cả hệ sao từ xa trông giống như một quả đậu phộng khổng lồ.

HR 5171 thuộc về chòm sao Bán Nhân Mã ở bầu trời bán cầu nam, với nhiệt độ bề mặt khoảng 5.000 độ C.

Hoàng tinh khổng lồ là những ngôi sao rất hiếm, với khoảng 21 đại diện được tìm thấy từ trước đến nay.

Hạo Nhiên

>> Tái tạo sự hình thành của Dải Ngân hà
>> Phát hiện những nhánh bị mất tích của Dải Ngân hà
>> Dải Ngân hà nhẹ hơn vẫn tưởng
>> Dải Ngân hà đang "thai ngén" ngôi sao lớn nhất  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.