Thủ quỹ thụt két tiền tỉ, lãnh án

21/11/2006 22:39 GMT+7

Ngày 21/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Bình Hà (nguyên thủ quỹ Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn - SPT) 10 năm tù về tội "tham ô".

Tháng 12/1996, Hà được bổ nhiệm làm thủ quỹ Công ty SPT. Do số tiền tồn quỹ quá lớn nên từ 4/2004 - 11/2005, Hà nhiều lần "biển thủ" tiền quỹ tiêu xài cá nhân. Để che giấu hành vi này, Hà nhờ cháu là Nguyễn Ngọc Vân vay tiền từ nhiều nguồn khác nhau với lãi suất cao đưa vào cân đối quỹ khi có kiểm tra, sau đó lại lấy tiền của công ty trả lãi và vốn vay. Sau đó, do Vân chết, Hà không còn nguồn vay tiền nữa nên đến ngày 29/11/2005 đã tự thú với lãnh đạo Công ty SPT số tiền chiếm đoạt gần 1,7 tỉ đồng. Sau khi vụ án bị phát hiện, Hà đã nộp hơn 1,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.