TP Hồ Chí Minh: Đề nghị truy tố hai chủ tiệm khắc chữ làm giả con dấu

04/02/2004 18:58 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an vừa quyết định chuyển bản kết luận điều tra và toàn bộ hồ sơ vụ án Lưu Chí Hành đề nghị Viện KSND tối cao lập cáo trạng truy tố tất cả ba bị can ra toà để xét xử về các tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, trong thời gian làm nhân viên Công ty TNHH May mặc Hung Wah (trụ sở tại Bình Dương), Lưu Chí Hành (sinh năm 1972, ngụ tại phường 14, quận 11) đã tổ chức làm giả hạn ngạch (quota) của Bộ Thương mại cấp cho Công ty Hung Wah xuất khẩu hàng dệt may ra nước ngoài để bán cho một danh nghiệp khác tại TP Hồ Chí Minh là Công ty Power Top để lấy hơn 16.000 USD. Để thực hiện trót lọt thủ thuật này, Hành đã thuê Nguyễn Đình Mỹ Hương (chủ tiệm khắc chữ Toàn Thắng, số 128 Phạm Hồng Thái, quận 1) và Nguyễn Ngọc Bích (chủ tiệm khắc chữ Ngọc Bích, ki - ốt 70 Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) khắc giả hàng loạt các con dấu, như : dấu visa bằng tiếng Anh của Bộ Thương mại, dấu tên của ông Nguyễn Chí Tu, Trưởng Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đồng Nai... Cuối tháng 9.2003, do cần điều chỉnh một số chi tiết trong bộ hồ sơ xuất khẩu hàng dệt may nên phía mua quota của Hành đã mang đến cho Trưởng Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đồng Nai Nguyễn Chí Tu điều chỉnh. Ông Tu đã phát hiện ra việc giả mạo nghiêm trọng này.

V.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.