Vui nhưng phải đúng luật

26/12/2005 23:27 GMT+7

Trăm năm mới có một lần nên nếu ai đó lỡ có "quá khích" một chút trong ngày cưới của mình thì âu cũng là lẽ thường tình. Tại thủ đô Cairo (Ai Cập), kiểu ăn mừng thường thấy là bạn bè và người thân của cô dâu chú rể mướn xe hơi, xe máy hợp thành một đoàn dài rồi chạy quanh đại náo phố phường với tốc độ kinh hồn cùng tiếng còi ầm ĩ. Rất nhiều người do quá hứng khởi đã thò đầu ra ngoài cửa xe để hò hét và không ít cuộc vui đã kết thúc trong thảm kịch.

Dĩ nhiên, hành động thể hiện sự sung sướng thái quá như vậy không những gây trở ngại giao thông mà còn đe dọa đến tính mạng người khác, nhất là tại một thành phố với 17 triệu dân nổi tiếng bởi tình trạng giao thông cẩu thả như Cairo. Chính vì vậy, Bộ Nội vụ nước này đã triển khai lực lượng chốt tại những giao lộ quan trọng nhằm tóm cổ những kẻ vi phạm và tước bằng lái. Trong vòng 2 ngày qua, đã có 300 người bị tịch thu bằng và tòa án đang cân nhắc có nên cấm họ lái xe vĩnh viễn hay không. Theo một báo cáo mới đây thì tai nạn giao thông là nguyên nhân gây chết người cao thứ 2 tại quốc gia châu Phi này với 6 ngàn nạn nhân mỗi năm. (AFP)

X.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.