Trao tặng nhiều cổ vật thời kỳ Hùng Vương cho Lâm Đồng

03/11/2008 22:19 GMT+7

(TNO) Ngày 3.11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, Sở này cùng với Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Đà Lạt và Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn cổ vật Việt Nam vừa ký biên bản ghi nhớ phối hợp một số hoạt động văn hóa tại Lâm Đồng.

Theo đó, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam sẽ hỗ trợ công cụ lao động sản xuất, vũ khí, trang sức và nhạc khí thời kỳ Hùng Vương (trong đó tặng một phiên bản trống đồng để đánh vào dịp lễ hội; một phiên bản thạp đồng Đông Sơn) và cho mượn một hoặc hai trống đồng nguyên bản để trưng bày tại khu đền tưởng niệm các Vua Hùng ở thác Prenn (P.3, TP Đà Lạt). Ngoài ra, Trung tâm sẽ hỗ trợ Bảo tàng Lâm Đồng thực hiện phục dựng trống đồng (mới sưu tầm tại xã Hà Lâm, H.Đạ Huoai và tặng một số hình ảnh, hiện vật trưng bày của giai đoạn lịch sử mà Bảo tàng chưa có, đồng thời giúp thẩm định một số hiện vật cổ chưa rõ niên đại hoặc nhầm lẫn niên đại tại Bảo tàng tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ giúp đỡ thành lập Câu lạc bộ (CLB) UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Lâm Đồng. Các nội dung này sẽ được thực hiện vào dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2009) để chuẩn bị cho ngày giỗ tổ Vua Hùng (mùng 10.3) năm Kỷ Sửu…

Qua khảo sát, tìm hiểu thực tế, ông Đoàn Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn cổ vật Việt Nam đánh giá sơ bộ tổng quan các đền thờ Vua Hùng tại Khu du lịch thác Prenn là quy mô và có ý tưởng. Tuy nhiên còn thiếu các hình ảnh, tư liệu, hiện vật như công cụ đồ dùng sản suất và trống đồng để đánh khi hành lễ nên cần được bổ sung. Đồng thời, bố cục trưng bày cũng cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, sắp xếp lại cho phù hợp.

 
Trống đồng Hêgơ I, mới được phát hiện tại Đạ Huoai sẽ được phục dựng

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết sẽ chỉ đạo các Phòng chức năng xây dựng hồ sơ quản lý các hiện vật và tham mưu tích cực cho UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc vận chuyển hiện vật đến Lâm Đồng đảm bảo đúng quy định. Đồng thời Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tạo điều kiện để Trung tâm thực hiện trưng bày 1.000 ấm trà cổ tại Lễ hội trà và 1.000 bình hoa cổ tại Festival hoa Đà Lạt vào những năm tới.

Bài, ảnh: Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.