Bến xe ngập lụt

05/11/2007 23:54 GMT+7

Trong ảnh là cảnh ngập lụt tại Bến xe miền Tây (TP.HCM) do ảnh hưởng cơn mưa chiều 4.11, nhưng cho đến trưa 5.11, toàn bộ khu vực bán vé và bãi xe đậu chờ khách ở phía sau vẫn ngập lênh láng, có nơi nước ngập tới đầu gối.

Do vậy, hành khách phải tháo cả giày dép và xắn quần lên (ảnh) để lội... lên xe hết sức khó khăn! (Tin, ảnh: Phương Hà)

*Gặp nạn trước cửa nhà

Rạng sáng 5.11, anh Nguyễn Văn Nghị (22 tuổi) đi công chuyện về đến nhà ở số 65 Nguyễn Chánh Sắt, P.13, Q.Tân Bình (TP.HCM). Trong lúc anh Nghị đang gọi cửa thì bị 4 thanh niên đi trên hai xe máy đến vây đánh khiến anh chấn thương nặng rồi cướp xe tẩu thoát. (Hồng Thanh)

* Thoát nạn nhờ mũ bảo hiểm

Em Hoàng Phú Hữu (12 tuổi) đêm 4.11 đi xe máy về đến khu phố 6 ở P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM) đã bị ba thanh niên đi xe máy kè sát, dùng cây đánh vào đầu. Do Hữu đội mũ bảo hiểm nên không bị thương tích. Sau đó, chúng khống chế cướp gần 1 triệu đồng và xe máy của Hữu tẩu thoát. (Đào Hồng)

* Hai học sinh đi cướp giật

Ngày 4.11, một thanh niên vào cửa hàng ĐTDĐ - 26B phố Bà Triệu (Hà Nội) của anh Khuất Duy Tiến, giả vờ mua ĐTDĐ. Khi anh Tiến đưa ĐTDĐ N95 ra cho xem, tên này đã giật chiếc điện thoại chạy ra phố Hai Bà Trưng. Anh Tiến hô hoán đuổi theo đến trước cửa nhà số 42 Hai Bà Trưng thì bắt được một tên đồng bọn đang nổ xe máy chờ sẵn. Trong khi đó, kẻ cướp giật chạy theo hướng phố Quang Trung thì bị anh Bùi Đức Hạnh bắt. Hai tên khai nhận là Bạch Hồng Hưng và Đào Minh Hà (cùng 17 tuổi), đều đang học phổ thông. (V.C)

* Chết chưa rõ nguyên nhân

Rạng sáng 4.11, bà con thôn Thượng Giang, xã Tây Giang, H.Tây Sơn (tỉnh Bình Định) phát hiện một xác chết nằm bên lề quốc lộ 19 thuộc địa phương trên. Nạn nhân mặc áo mưa, bên trong mặc áo thun, quần thể thao, trên đầu đội đèn pin và mang bình ắc quy bên hông; bên cạnh tử thi là dụng cụ bẫy chim. Công an H.Tây Sơn xác định nạn nhân là ông Võ Thâm (48 tuổi, ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, H.Tây Sơn) đi bẫy chim từ tối 3.11. (Mai Mai)

* Bắt 4 tên cướp giật

Chiều 4.11, Công an H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Đinh Ngọc Huy (19 tuổi), Nguyễn Quốc Hùng (21 tuổi), Phạm Xuân Thành (20 tuổi), Phạm Xuân Hiệp (19 tuổi, đều ngụ tại H.Xuân Lộc). 4 tên này điều khiển 4 xe máy phân khối lớn rủ nhau đi cướp giật. Trên đường đi, Huy đã giật một sợi dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thị Hiệp (ngụ tại xã Xuân Bắc, H.Xuân Lộc). Các tên cướp khai nhận trước đó đã thực hiện 12 vụ giật giỏ xách và dây chuyền tại H.Cẩm Mỹ, thị xã Long Khánh, H.Trảng Bom, H.Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai. (Trung Nguyên)

* Chở hàng cồng kềnh gây tai nạn

Chiều 4.11, trước nhà 39/9 Lý Thường Kiệt, khu phố Đông Tân, H.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy biển số 60T8 - 4108 và chiếc xe máy chưa có biển số đi chiều ngược lại. Do va chạm mạnh, 3 người trên 2 xe bị thương rất nặng, 2 xe máy gãy gục. Theo những người chứng kiến, nguyên nhân tai nạn là có một chiếc xe máy chở kính cồng kềnh chạy vướng vào một trong 2 xe nói trên gây tai nạn và sau đó trốn khỏi hiện trường. (L.Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.