Hội chứng tặng quà cũ

09/10/2006 10:46 GMT+7

Nếu lúc trước việc lấy một món quà từng được tặng đem gói ghém, “trang hoàng” lại rồi mang tặng cho người khác được xem là hành vi có thể gây “cắn rứt lương lâm” thì nay bạn đã có thể yên tâm “rung đùi”.

Đây là kết luận rút ra từ một thống kê của Công ty nghiên cứu thị trường Harris Interactive. Sau khi khảo sát 1.505 người Mỹ, họ phát hiện ra quá nửa đã từng làm cái việc “cắn rứt lương tâm” kia, 78% cho rằng việc ấy bây giờ là phổ biến và chấp nhận được.

Những món đồ thường được dùng để “tặng qua tặng lại” nhiều nhất là những vật dụng như: lọ hoa, tranh treo tường, khung ảnh, nữ trang rẻ tiền. Có 77% trong số người tham gia khảo sát cho biết họ làm cái việc bất đắc dĩ ấy vì thấy món đồ hợp với người được tặng, 9% vì lười đi mua quà mới và 4% do không có cảm tình với người được nhận quà. (Theo Reuters)

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.