Iran cam kết tiếp tục hợp tác với IAEA

01/10/2007 00:23 GMT+7

Theo Hãng tin Reuters, Iran hôm qua cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm hóa giải căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Năm nước ủy viên thường trực HĐBA và Đức hôm 28.9 đã đồng ý hoãn xem xét các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Iran đến tháng 11 để chờ xem các báo cáo của IAEA và nhà thương thuyết của EU Javier Solana.

Mỹ và Pháp muốn nhanh chóng tăng cường biện pháp trừng phạt Iran vì đã từ chối ngưng làm giàu uranium mà phương Tây nghi là để chế tạo vũ khí hạt nhân. "Tiến trình mà một số nước cực đoan đang theo đuổi sẽ phá hỏng bầu không khí tích cực hiện có nhờ sự hợp tác giữa Iran với IAEA.

Tiến trình này không giúp gì cho họ, vì thế họ buộc phải giữ kiên nhẫn", Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Ali Hosseini. Theo quan chức này, để ngăn chặn các biện pháp trừng phạt, Iran sẽ tiếp tục làm việc với IAEA và "các nỗ lực ngoại giao của chúng tôi (Iran) sẽ không dừng lại".

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.