Ly kỳ vụ chiếm đoạt giấy chứng sinh: Cháu bé đã được cấp giấy khai sinh

11/07/2013 18:30 GMT+7

(TNO) Chiều 11.7, anh Trần Duy Khâm vui mừng cho biết nhờ Thanh Niên Online phản ánh sự việc mà con anh đã được cấp giấy khai sinh.

>> Ly kỳ vụ chiếm đoạt… giấy chứng sinh
>> Ly kỳ vụ chiếm đoạt giấy chứng sinh: Công an vào cuộc điều tra

Chiều 11.7, anh Trần Duy Khâm vui mừng cho biết: “Nhờ Thanh Niên Online phản ánh vụ việc, nên UBND P.7 (TP.Đà Lạt) đã cấp Giấy khai sinh cho bé Trần Thùy Trang con tôi”.

Được biết, vì xảy ra vụ lừa đảo chiếm đoạt giấy chứng sinh mà anh Khâm đã mất nửa tháng chạy tới chạy lui mới làm được khai sinh cho con gái.

Cũng trong ngày 11.7, bác sĩ Bùi Xuân Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cho biết đã yêu cầu Khoa Sản kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm tránh để xảy ra vụ việc tương tự. Đây là bài học chung, khi đơn xin cấp lại không có chữ ký của tổ trưởng dân phố, dù có xác nhận của UBND phường.

Trước đó, Ban Thanh tra bệnh viện đã lập biên bản vụ việc với bà Trần Thị ThuThủy (nhân viên Công ty vệ sinh An Lộc, người liên quan trực tiếp đến vụ việc) và đại diện Công ty vệ sinh An Lộc.

Ly kỳ vụ chiếm đoạt giấy… chứng sinh: Đình chỉ công tác nhân viên công ty vệ sinh 1
Anh Khâm vui mừng bên Giấy khai sinh của cô con gái mới được cấp

Công ty vệ sinh An Lộc đã tạm đình chỉ công tác, yêu cầu bà Thủy viết kiểm điểm và tường trình cách trung thực.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Không được đến trường vì chưa có giấy khai sinh
>> Chở trẻ phải kèm giấy khai sinh ?
>> Palestine nhận “giấy khai sinh”
>> Khổ vì có 2 giấy khai sinh
>> Tổng thống Obama công bố giấy khai sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.