Chưa thể đưa ra con số chính xác chi phí cho lễ hội

17/11/2010 23:19 GMT+7

Trong văn bản báo cáo việc thực hiện lời hứa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 7 vừa qua, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã cho biết, phần nhiều kinh phí tổ chức các lễ hội truyền thống hiện nay được huy động từ các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách.

Bên cạnh đó, những lễ hội, lễ kỷ niệm lớn như Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng… “phần kinh phí trực tiếp cho lễ hội chiếm tỷ trọng không lớn, trong đó chủ yếu chi cho việc xây dựng, đầu tư các công trình văn hóa có liên quan”.

Ông Hoàng Tuấn Anh cho rằng, việc thống kê chính xác tổng chi phí tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khánh thành… ở các cấp, các địa phương, các DN đòi hỏi có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều cơ quan liên quan. “Đến thời điểm này, bộ chưa thể đưa ra con số chính xác về chi phí cho việc tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khánh thành”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định.

B.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.