Đốt 'người tình'

08/10/2013 20:50 GMT+7

(TNO) Ngày 8.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương (34 tuổi, quê Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, do thường xuyên đến uống nước tại quán cà phê của chị Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Tiến Thành, TX.Đồng Xoài, Bình Phước), Dương nảy sinh tình cảm với cô chủ quán xinh đẹp này mặc dù đã có vợ con ở quê.

Cách đây 3 tháng, Dương nhờ Hồng vay 20 triệu đồng để trả nợ và đánh bạc. Sau khi thắng bạc, Dương không trả Hồng mà lại đi gửi cho người khác.

Giận dữ vì bị lừa gạt nên sáng 2.10, chị Hồng đã lấy chiếc xe gắn máy của Dương đi cầm lấy 10 triệu.

Đến 10 giờ cùng ngày, Dương đi về phát hiện chiếc xe của mình bị Hồng mang đi cầm nên tỏ ra tức giận. Dương rút xăng trong xe máy của Hồng rồi hất xăng lên “người tình” và dùng quẹt gas bật lửa đốt.

Thấy lửa cháy, Dương cởi áo của mình ra đồng thời bế Hồng vào nhà tắm dội nước dập tắt lửa. Sau đó, Dương gọi taxi đưa Hồng đi cấp cứu.

Chị Hồng bị bỏng vùng mặt, lưng, bụng, hai tay với diện tích khoảng 50%.

Sau khi được sơ cứu, chị Hồng đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Phước Hiệp

>> Vụ cô giáo bị đâm nhiều nhát dao: Kẻ sát nhân yêu đơn phương
>> Kẻ sát nhân bị nhân vật trong phim ám ảnh?
>> Án tử cho tên sát nhân máu lạnh
>> Kẻ sát nhân là bạn học
>> Tân phát xít sát nhân hàng loạt tại Đức
>> Cướp truy sát nhân viên bán quần áo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.