Bắt bọn cướp hung bạo

23/10/2005 23:19 GMT+7

Chiều 22/10, Cảnh sát 113, Công an TP Cần Thơ đã bắt hai đối tượng là Phạm Văn Hà (23 tuổi), Phạm Văn Hoài (20 tuổi, cùng ngụ ấp Thới Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền) và thu giữ một cây búa, một dây chuyền 32 chỉ vàng 18K.

Theo lời khai ban đầu, sau chầu nhậu, chúng kéo nhau ra đường để cướp. Khi thấy anh Trần Thanh Đạt (28 tuổi, ngụ ấp Bình Dương B, P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy) đi đám cưới về, trên người mang nhiều nữ trang, bọn chúng tìm cách gây sự và dùng búa đánh nhiều nhát làm anh Đạt bị trọng thương để cướp sợi dây chuyền. (Mai Trâm)

* Cảnh sát giao thông bắt cướp. Trưa 22/10, trong lúc chốt giữ trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Lý Thường Kiệt - Tô Hiến Thành, P.14, Q.10 (TP.HCM), hai anh Trần Công Thuận, Võ Nguyễn Minh Trung (cán bộ CSGT Đội 3 - Phòng CSGT đường bộ TP.HCM) đã phát hiện và đuổi bắt được 2 tên cướp Nguyễn Hoàng Hùng (28 tuổi) và Trần Quốc Phi (13 tuổi) khi chúng chạy Honda biển số 51P7-6367 giật ĐTDĐ của người đi đường. (Hồng Thanh)

* Thiệt mạng do đứt dây cẩu. Sáng ngày 23/10, anh Phạm Văn Hùng (18 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) công nhân đang thi công cầu trên tuyến N2 trung ương nằm ở địa bàn xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, Long An. Trong lúc điều khiển cần cẩu ở xe, bất ngờ dây của cần cẩu bị đứt rơi xuống trúng ngay vào người. Anh Hùng bị chấn thương nặng và sau đó tử vong tại bệnh viện. (Khôi Nguyên)

* Dựng vụ cướp giả để chiếm đoạt tài sản. Công an Q.11 (TP.HCM) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Thọ (21 tuổi quê ở Quảng Bình) về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Trước đó, anh Lê Đăng Linh (24 tuổi, chủ nhà 106H Lạc Long Quân, P.3, Q.11) sửa nhà và nhờ Thọ, thợ hồ, ngủ giữ nhà vào ban đêm. Sáng ra, một số thợ hồ phát hiện Thọ bị trói, miệng bị dán băng keo nằm ở phòng vệ sinh. Kiểm tra tài sản, anh Linh phát hiện mất 15 tấm tole, 6 cánh cửa, 14 cây gỗ, 2 quạt trần, 2 cuộn dây điện và 1 khung cửa sắt. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện đây chỉ là hiện trường giả. Thọ đành khai nhận là đã đem số tài sản trên bán cho chủ vựa phế liệu lấy 1.950.000đ tiêu xài rồi dựng lên vụ cướp giả hòng chiếm đoạt tài sản. (Thanh Hồng)

* Cái chết chưa rõ nguyên nhân. Chiều 22/10, tại căn nhà số 20F.B, tổ 4, KP.5, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai), ông Trần Văn Phương (45 tuổi) đã treo cổ chết trong ngôi nhà nói trên. Theo cơ quan chức năng, có thể đây là một vụ tự tử. (Trung Nguyên)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.