Quảng Ngãi: Huyện Nghĩa Hành ngập chìm trong nước

04/11/2007 16:43 GMT+7

(TNO) Đêm 3 và sáng ngày 4.11 ở Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, mực nước các sông trong tỉnh đều vượt mức báo động 3 từ 0,5 - 1 mét. Riêng vùng rốn lũ thuộc huyện trung du Nghĩa Hành mênh mông biển nước. Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Nghĩa Hành, rạng sáng 4.11, nước các sông tràn vào làm tuyến đường từ Nghĩa Hành về huyện miền núi Minh Long bị chia cắt nhiều đoạn, nhiều người dân đi lại bằng xe máy chỉ còn cách dắt bộ.

Nhiều cơ quan, trường học, đóng tại thị trấn Chợ Chùa ngập sâu trong nước đến hơn 3 mét, một số hộ kinh doanh, ăn uống, chợ... nước lũ tràn vào nên phải tạm ngưng hoạt động. Các xã Hành Phước, Hành Thịnh bị nước lũ cô lập hoàn toàn.

Riêng tại vùng đầu nguồn sông Vệ thuộc các xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, từ đêm qua nước lên nhanh, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp lên vùng cao tránh lũ. Ông Phan Đình Thiện, một hộ dân nằm sát bờ sông Vệ thuộc xã Hành Thiện cho biết, nước lũ tràn vào ngập nửa nhà nên đêm hôm qua cả gia đình thức trắng để lo dọn đồ đạc, sáng nay tranh thủ dắt bò đi gởi, trường học trở thành nơi  “tạm trú” của bò.

Sau đây là một số hình ảnh mà sáng nay PV Thanh Niên Online ghi được tại vùng rốn lũ này.


Nước lũ tràn qua tuyến đường từ Nghĩa Hành đi Minh Long và người đi xe máy chỉ còn cách dắt bộ






Nhiều ngôi nhà, trường học, công sở ngập chìm trong nước. Nước lũ tràn vào nhà, một số hộ buôn bán phải tạm nghỉ


Ông Phan Đình Thiện dắt bò đi tránh lũ

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.