Một nhà báo bị giám đốc doanh nghiệp cứa cổ

26/03/2012 03:44 GMT+7

Chiều 25.3, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người đối với nghi can Nguyễn Hữu Lợi (giám đốc một công ty sản xuất nước đóng chai ở Q.Tân Phú) vì liên quan đến vụ cố sát xảy ra vào tối 20.3.

Chiều 25.3, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người đối với nghi can Nguyễn Hữu Lợi (giám đốc một công ty sản xuất nước đóng chai ở Q.Tân Phú) vì liên quan đến vụ cố sát xảy ra vào tối 20.3.


Nạn nhân sau khi bị thương - ảnh: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, Lợi gọi điện thoại hẹn đến nhà ông Nguyễn Đức Thành (54 tuổi, Thư ký tòa soạn kiêm Phó đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam, cơ quan đại diện phía nam - có quen biết với Lợi) trên đường Lê Văn Thọ (P.16, Q.Gò Vấp) để bàn bạc kế hoạch tổ chức khánh thành, quảng cáo về cơ sở sản xuất của Lợi ở H.Củ Chi.

Sau một hồi hai bên ngồi nói chuyện, đến 22 giờ cùng ngày, Lợi vẫn không chịu về mặc dù ông Thành đã nhiều lần nhắc khéo. Sau đó, Lợi xuống hướng nhà bếp ông Thành đi vệ sinh.  Khi ông Thành bước xuống bếp thì bị Lợi dùng búa đập 9 cái liên tiếp vào đầu và dùng dao cứa cổ. Dù bị thương nặng, ông Thành vẫn cố bò ra ngoài cửa kêu cứu. Thấy hàng xóm chạy đến, Lợi lẻn ra ngoài trốn thoát. Nạn nhân được đưa đi Bệnh viện Gia Định (Q.Bình Thạnh) cấp cứu và đến nay đã qua cơn nguy kịch.

Theo một cán bộ điều tra của Công an Q.Gò Vấp, trước khi ra tay, thủ phạm không buộc ông Thành đưa tài sản và sau khi xảy ra vụ việc, tài sản trong nhà nạn nhân cũng không bị mất nên đến thời điểm này chưa đủ chứng cứ khẳng định đây là vụ án giết người, cướp tài sản… Nhưng qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Lợi đã bán công ty cho người khác và đang nợ nần. Hiện công an đang truy bắt Lợi.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.