Quảng Bình báo cáo Thủ tướng về những sai phạm của dự án phòng chống sốt rét

28/11/2006 23:38 GMT+7

Ngày 27/11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến yêu cầu kiểm tra sự việc đăng trên Báo Pháp luật Việt Nam số ra ngày 16/11/2006 có đăng bài: "Về những sai phạm trong thực hiện dự án phòng, chống sốt rét ở Quảng Bình: Cần làm rõ trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch Mai Quý Khiêm

Theo phản ánh của bài báo: Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống sốt rét do một tổ chức phi chính phủ tài trợ cho Quảng Bình, được triển khai từ năm 2005 đến hết năm 2009 với tổng mức nguồn vốn tài trợ hơn 1.000.000 USD. Nhưng mới thực hiện được gần 2 năm thì Ban quản lý dự án của tỉnh và các tiểu dự án của huyện trong tỉnh đều vi phạm chế độ tài chính, có hành vi tham ô, trục lợi... Riêng ở tiểu ban dự án huyện Quảng Trạch, số tiền sai phạm lên tới hơn 120 triệu đồng, có liên quan đến trách nhiệm của ông Mai Quý Khiêm Phó, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, kiêm Trưởng tiểu ban dự án phòng, chống sốt rét của huyện.

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế kiểm tra, xử lý theo chức năng và thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 10/12/2006.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.