Đức Thịnh lên vai chính

12/01/2004 23:24 GMT+7

Tuy đã đóng nhiều vai trong các vở như Hãy yêu nhau đi, Tiếng vạc sành, 12 bà mụ, Lão Ớt... của Sân khấu kịch IDECAF, nhưng năm 2004 này sẽ khiến Đức Thịnh nhớ nhiều vì vai diễn đầu năm của anh sẽ là vai chính. Vai chính của Đức Thịnh được chỉ đích danh là Người tốt nhà số 5 (kịch bản: Lưu Quang Vũ, đạo diễn: Vũ Minh), một chàng trai tốt bụng luôn đối xử rất nhân hậu với mọi người.

Cái tốt của anh tuy làm đẹp lòng người yêu, bạn bè, hàng xóm, nhưng đôi khi cái tốt, sự thẳng thắn, trung thực đó lại là vật cản cho lợi ích một số người xung quanh anh; cũng như sự quyết liệt đi tìm một lòng tốt đích thực luôn khiến cho lương tâm anh bị đau khổ và giằng xé. Quả là một vai diễn đầy nội tâm để Đức Thịnh "khoe" sự trưởng thành, chững chạc trong nghề!

Q.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.