Khai mạc Hội nghị nữ giới Phật giáo thế giới

29/12/2009 01:09 GMT+7

Sáng 28.12 tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM), Hội nghị nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ 11 do VN đăng cai tổ chức đã chính thức khai mạc. Dự hội nghị có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội LHPN VN, Ủy ban MTTQ TP.HCM... cùng khoảng 350 đại biểu (ĐB) đến từ gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ và gần 1.500 nữ phật tử, ni giới Phật giáo trong nước.

Sau nghi thức khai mạc, chiều cùng ngày các ĐB bước vào phần thảo luận với các tham luận của nước chủ nhà vinh danh các danh ni đã đi vào lịch sử 2.000 năm hình thành, phát triển của Phật giáo VN. Hôm nay 29.12, các ĐB tiếp tục thảo luận các chủ đề về “Nữ giới Phật giáo lỗi lạc”. Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có thư gửi hội nghị. Trong thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước VN luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính, làm tròn bổn phận của một công dân đối với Tổ quốc.

Nguyên Thủy - VOV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.