Phe trung thành với Gaddafi trỗi dậy

20/01/2014 02:30 GMT+7

Quốc hội Libya vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi xung đột giữa các bộ tộc bùng phát ở miền nam nước này làm ít nhất 30 người thiệt mạng, theo AFP.

Đặc biệt, hôm qua một nhóm vũ trang đã chiếm được căn cứ quân sự Tamenhant ở thành phố Sabha. Truyền thông địa phương cho biết đây là những người ủng hộ nhà lãnh đạo bị sát hại Muammar Gaddafi, muốn lợi dụng tình hình bất ổn để mở rộng ảnh hưởng.

Đến chiều cùng ngày, Bộ Quốc phòng Libya thông báo quân đội đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ Tamenhant. Gần đây, một số kênh truyền hình ngoài Libya đưa tin các tay súng trung thành với ông Gaddafi liên tục xuất hiện tại phía tây thủ đô Tripoli.

Hơn 2 năm sau khi nhà lãnh đạo này bị lật đổ, Libya vẫn chưa thật sự ổn định và chính quyền vẫn phải nhờ các tay súng từng tham gia lực lượng nổi dậy trước đây hỗ trợ quân đội.

Lan Chi

>> Lãnh đạo tình báo Libya bị bắt cóc
>> Libya lại chìm trong bạo lực
>> Libya giữ người nhập cư châu Phi trong… sở thú
>> Thủ tướng Libya đã được thả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.