“Biểu diễn cho vui”, lãnh án tù giam

01/01/2011 22:25 GMT+7

Tại phiên xử sơ thẩm về hình sự ngày 31.12.2010, TAND huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) đã tuyên phạt 2 bị cáo Trần Vũ Linh (SN 1991, ngụ xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ) và Nguyễn Minh Tiên (SN 1990, tự Khỉ, ngụ ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ) mỗi người 5 năm tù giam về tội đua xe trái phép, đồng thời ra lệnh bắt giữ 2 bị cáo này tại tòa để đảm bảo cho việc thi hành bản án.

Trong vụ án này, cáo trạng của Viện KSND huyện Tân Trụ miêu tả: Khoảng 22 giờ ngày 28.7.2010, 2 bị cáo Linh, Tiên và 3 thanh niên khác đến khu vực đối diện trường THPT Tân Trụ 2 ngồi chơi. Một lúc sau, thấy đường vắng người Linh, Tiên rủ nhau lấy Honda để “chạy biểu diễn trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực vài vòng cho vui”. Lời đề nghị đó được cả bọn thống nhất, nhưng có Linh và Tiên lên xe chạy, 3 thanh niên còn  lại đứng ven đường cổ vũ.

Một lúc sau, Linh tiếp tục ngồi trên xe mô tô biển số 54Z4-9559, còn Tiên chạy mô tô biển số 62K3-9684 và “thống nhất đua” đoạn đường khoảng 500m tới cổng khu dân cư ấp Tân Bình. Cuộc rượt đuổi tốc độ được chừng 300m thì Linh vượt lên lấn sang trái đường, sau đó đâm thẳng vào xe honda số 51L6-9191 của anh Võ Văn Đông (SN 1966, ngụ xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả anh Đông bị thương tật vĩnh viễn 43%, phương tiện bị hư hỏng nặng . Dù biết mình gây ra tai nạn nghiêm trọng làm anh Đông bất tỉnh không có người đưa cấp cứu nhưng Linh, Tiên cùng nhóm thanh niên trên vẫn bỏ mặc và lên xe bỏ trốn.

Lâm Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.