Iran bị cáo buộc bắt cóc 5 người Anh

31/12/2009 23:37 GMT+7

Truyền thông Anh hôm qua đưa tin Iran đã đứng sau vụ bắt cóc chuyên gia máy tính Peter Moore, người vừa được thả hôm 30.12. Moore bị bắt tại Iraq vào năm 2007. Theo tờ Guardian, nạn nhân đã bị giam tại Iran trong suốt 2 năm rưỡi qua.

Theo nhiều nguồn tin, Moore bị bắt vì khi đó ông đang thiết lập một hệ thống theo dõi việc các khoản viện trợ quốc tế cho Iraq được tuồn cho các lực lượng quân sự trên lãnh thổ nước này. BBC dẫn lời cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq David Petraeus nói ông tin chắc đến 90% rằng Moore đã bị giam ở Iran. Một cựu thành viên Vệ binh cách mạng Iran giấu tên và một quan chức Iraq đều khẳng định lực lượng này đã vạch kế hoạch và thực hiện vụ bắt cóc, theo Guardian. Tuy nhiên, Chính phủ Anh hôm qua tuyên bố chưa có đủ bằng chứng để xác nhận những cáo buộc trên có đúng sự thật hay không và Iran vẫn chưa đưa ra phản ứng gì.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.