Hà Tây: Kẻ định nổ bom xăng tại chùa Hương ra tòa

28/09/2007 00:51 GMT+7

Hôm qua 27.9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây đã đưa ra xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại cáp treo chùa Hương hồi đầu năm 2006. 6 bị cáo: Ngô Ngọc Lâm, Nguyễn Viết Ngạch, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Đạo bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Thủy bị truy tố thêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, cuối 2005, đầu năm 2006, Ngô Ngọc Lâm (sinh năm 1960, ở Kim Mã, Hà Nội), bị cáo buộc đã câu kết cùng Nguyễn Thị Hiền và một số người khác tổ chức lôi kéo nhiều lượt thương binh đi khiếu kiện, gây rối tại trụ sở Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Du lịch, UBND tỉnh Hà Tây và nhà riêng ông Bùi Văn Sướng (chủ đầu tư dự án cáp treo chùa Hương). Một số người còn xông vào trụ sở Thanh tra Chính phủ tại Hà Nội hành hung một vụ phó ngay tại phòng làm việc, gây rối cản trở người đi lễ hội chùa Hương... Lâm còn đưa 1 triệu đồng cho "nữ quái" Nguyễn Thị Hiền mua xăng định làm bom xăng để gây rối nhưng bị ngăn chặn kịp thời. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.