Quốc hội Pháp sơ tán vì cảnh báo bom

03/12/2009 10:55 GMT+7

(TNO) Các nghị sĩ Pháp chiều 2.12 (giờ địa phương) bị một phen xanh mặt khi nhận được cuộc gọi nặc danh báo có bom đặt ở tòa nhà Quốc hội.

Thế là, các nghị sĩ nhanh chóng được đưa đi sơ tán khỏi tòa nhà. Không lâu sau đó, tòa nhà Quốc hội Pháp cũng đã mở cửa trở lại, theo hãng tin Reuters.

Theo một nguồn tin từ Quốc hội Pháp, một cuộc gọi nặc danh đã gọi tới thông báo có quả bom được cài bên trong phòng họp của tòa nhà.

Các chuyên gia tháo dỡ bom cũng như chó nghiệp vụ đã nhanh chóng vào cuộc, rà soát kỹ khắp tòa nhà Quốc hội song không thấy chất nổ ở đâu.

Vài giờ trước đó, tức sáng 2.12 (giờ địa phương), phiên họp của Quốc hội Pháp, vốn đang thảo luận về hội nghị biến đổi khí hậu của LHQ tại Copenhagen (Đan Mạch) sẽ được tổ chức vào cuối tháng này, cũng đã phải gián đoạn khi một nhóm biểu tình gồm 10 nhà hoạt động thuộc Tổ chức hòa bình xanh (Green Peace) đã xông vào phòng họp từ… mái nhà. Những người này đã dùng thang của xe cứu hỏa để leo lên mái tòa nhà Quốc hội.

Cảnh sát đã nhanh chóng mời các vị khách “không mời mà đến” này ra khỏi phòng họp trước khi họ kịp giăng biểu ngữ.

Theo báo chí địa phương, không có mối liên hệ nào giữa nhóm người biểu tình kể trên với cuộc gọi đe dọa có bom.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.