Tổng thống Libya thăm Nga

01/11/2008 01:05 GMT+7

Ngày 31.10, Tổng thống Muammar Gaddafi của Libya đã bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến Nga. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của nhà lãnh đạo Libya kể từ năm 1985.

Báo Kommersant dẫn một nguồn tin cho biết trong chuyến thăm này, lãnh đạo Libya sẽ thảo luận về việc mở một căn cứ hải quân Nga tại Libya để tạo đối trọng với các quyền lợi Mỹ trong vùng. Cũng theo Kommersant, Libya sẵn sàng cho Nga mở căn cứ hải quân tại nước này để “ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra từ Mỹ”.

Hãng tin RIA Novosti cho hay Moscow rất cần một căn cứ hải quân tại Địa Trung Hải để thiết lập sự hiện diện quân sự thường trực trong vùng. Bằng chứng là gần đây, các tàu chiến Nga nhiều lần ghé Libya. Ngoài ra, các thỏa thuận cung cấp vũ khí cho Libya trị giá hơn 2 tỉ USD cũng có thể được ký trong chuyến thăm của ông Gaddafi, theo báo Vedomosti.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.