Xây dựng mạng lưới an ninh trật tự trong bệnh viện

28/03/2014 20:00 GMT+7

(TNO) Hôm nay (28.3), Sở Y tế TP.HCM đã có cuộc họp giao ban với giám đốc các bệnh viện trong toàn TP.HCM. Trong đó, yêu cầu các bệnh viện xây dựng mạng lưới an ninh trật tự, có kế hoạch hoạt động cụ thể hằng năm về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện.

 
Mất trật tự, bát nháo hàng rong, xe cộ... là hình ảnh thường trực tại cổng các bệnh viện - Ảnh: Nguyên Mi

Bác sĩ Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM, nhìn nhận hiện nay các bệnh viện đang phải đối mặt với nhiều tình trạng mất an ninh trật tự như trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cò mồi khám chữa bệnh; gây rối, phá hoại tài sản bệnh viện, hành hung nhân viên bệnh viện; giả mạo giấy tờ và gây hoang mang dư luận gần đây nhất là bắt cóc trẻ em.

Trong đó, nguyên nhân được lý giải do nhiều bệnh viện quá tải, cơ sở hạ tầng xuống cấp, cấu trúc bệnh viện sơ hở khiến kẻ gian dễ trà trộn vào. Mặt khác, hầu như các bệnh viện chỉ quan tâm chú ý về chuyên môn khám chữa bệnh mà chưa quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ an ninh trật tự trong bệnh viện, chưa xây dựng mạng lưới về an ninh trật tự bệnh viện…

Qua đó, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu giám đốc các bệnh viện đặc biệt quan tâm hơn nữa và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, trật tự bệnh viện. Các bệnh viện phải xây dựng mạng lưới về an ninh trật tự bệnh viện, có kế hoạch hoạt động cụ thể hằng năm và thường xuyên họp giao ban định kỳ cũng như đột xuất về đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện. Đồng thời, các bệnh viện cần có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý các thông tin, tố giác tội phạm, phát hiện, xử lý vi phạm, bảo vệ an ninh trật tự trong và khu vực xung quanh bệnh viện.

Mặt khác, theo lãnh đạo Sở Y tế, bệnh viện cần cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm giảm những than phiền, bức xúc của bệnh nhân. Cụ thể, ông Bỉnh yêu cầu giám đốc các bệnh viện rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh. Trên cơ sở đó, xây dựng và thông báo công khai, minh bạch, thực hiện nghiêm các nội quy trong cấp cứu, khám chữa bệnh, người thân vào thăm người bệnh nhằm hạn chế tối đa sơ hở để đối tượng xấu lợi dụng phạm tội.

Về giải pháp lâu dài, bác sĩ Trạng cho biết, Sở Y tế vẫn đang thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng, giảm tải bệnh viện để nâng cao môi trường, cơ sở và chất lượng khám chữa bệnh. Đồng thời thành lập Ban An toàn môi trường thuộc Hội đồng Quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Sở Y tế để kiểm tra, giám sát về an ninh trật tự tại các bệnh viện.

Nguyên Mi

>> Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương: Nhiều lỗ hổng an ninh bệnh viện
>> Nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh ra đầu thú
>> Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương: Bệnh viện không có trách nhiệm phải bồi thường gì
>> Nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Q.7 đầu thú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.