Thiết bị "ngửi" ung thư

10/07/2013 06:20 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Anh đã tạo ra một thiết bị có khả năng “ngửi” được ung thư bàng quang trong mẫu nước tiểu.

(TNO) Các nhà khoa học Anh đã tạo ra một thiết bị có khả năng “ngửi” được ung thư bàng quang trong mẫu nước tiểu.

Được biết, mỗi năm chỉ tính riêng tại Anh có khoảng 10.000 người bị chẩn đoán mắc ung thư bàng quang, thúc đẩy các bác sĩ tìm cách phát hiện sớm dấu hiệu ung thư để dễ chữa trị hơn.

Nước tiểu
 Xét nghiệm ung thư có thể thực hiện dễ dàng và ít xâm nhập - Ảnh: Shutterstock

Trong báo cáo đăng trên chuyên san PLoS One, thiết bị mới sử dụng một cảm biến để phát hiện các hóa chất thể khí tỏa ra trong trường hợp có sự hiện diện của tế bào ung thư.

Đây là công trình nghiên cứu do Giáo sư Chris Probert của Đại học Liverpool hợp tác với đồng sự Norman Ratcliffe của Đại học miền Tây nước Anh.

Các cuộc thí nghiệm ban đầu cho thấy thiết bị cho kết quả khá chính xác, với xác suất hơn 9/10 trường hợp, theo báo cáo trên chuyên san.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho hay cần thực hiện thêm nhiều cuộc nghiên cứu để hoàn thiện thiết bị trước khi công bố rộng rãi.

Phi Yến

>> Giảm ung thư bàng quang nhờ sữa chua
>> Giảm nguy cơ ung thư bàng quang bằng... nước
>> Đoán bệnh qua mùi nước tiểu
>> Điện năng từ nước tiểu
>> Tạo năng lượng từ... nước tiểu
>> Pin làm từ… nước tiểu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.