Nhà thơ Trần Nhật Thu đã ra đi

02/11/2008 00:40 GMT+7

Nhà thơ Trần Nhật Thu (tên thật: Trần Viết Hỷ) là tác giả của hơn 10 tác phẩm xuất bản trong gần 4 thập niên qua, phần lớn là thơ, như: Mùa bão và hoa muống biển (1977), Gặp gỡ mùa gió chướng (1986), Hoa hồng gió mặn (1986)...

Thơ ông mang nặng hoài cảm quê nhà - nơi ông sinh ra: Quảng Bình (vào năm 1945). Vào Nam năm 30 tuổi, sinh sống và hoạt động văn học, sáng tác, nỗi nhớ về “ngoài nớ” vẫn đậm đà trong các bài thơ của ông sau này. Ngày 31.10.2008 ông qua đời tại nhà riêng ở số 662/93 đường Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, thọ 64 tuổi. Hiện linh cữu quàn tại địa chỉ trên và lễ động quan sẽ bắt đầu lúc 11 giờ trưa chủ nhật 2.11 (nhằm ngày 5 tháng 10 Mậu Tý), sau đó sẽ đưa đi an táng tại Nghĩa trang TP.HCM (Củ Chi).

G.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.