Quy định giá tính thuế nhà ở

09/11/2009 12:39 GMT+7

(TNTT>) Dự án Luật thuế nhà-đất sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ vào ngày 12 và 13-11.

Một trong những điểm mới của dự án luật này được Chính phủ trình Quốc hội là việc quy định giá tính thuế nhà ở từ mốc 500 triệu đồng trở lên là 0,03%. Phương án này không điều tiết đối với những người sử dụng nhà có giá trị không lớn, điều tiết cao với việc sở hữu nhà giá trị lớn hoặc nhiều nhà, đảm bảo công bằng, chỉ tính thuế đối với phần giá trị nhà ở vượt trên 500 triệu đồng.

Để góp phần hạn chế đầu cơ về nhà, đất, dự thảo luật quy định thêm việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế đối với trường hợp có quyền sở hữu nhiều nhà ở, quyền sử dụng nhiều thửa đất ở. Bên cạnh đó, dự án cũng quy định cụ thể việc miễn, giảm thuế nhà đất với nhiều đối tượng như vùng cao, vùng sâu vùng xa, gia đình thương binh-liệt sĩ, nhà tình nghĩa, đất của người tàn tật, vị thành niên, người già cô đơn…

Đăng Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.