Lãnh 4 năm tù vì... thư tay

12/09/2007 22:38 GMT+7

Một sĩ quan cảnh sát Singapore đã bị tòa án nước này tuyên phạt 4 năm tù vì đã nhận tiền của phụ nữ nước ngoài để giúp họ ở lậu tại đây. Báo The Straits Times cho biết cảnh sát viên Daniel Teo Guan Koon đã thu 26.500 SGD (17.430 USD) của 53 phụ nữ Trung Quốc và Việt Nam trong 3 tháng để viết thư tay cho cơ quan Di trú Singapore nhằm kéo dài thời gian lưu trú tại đảo quốc sư tử cho những phụ nữ trên.

Thẩm phán Liew Thiam Leng, trong phiên xử hôm 11.9, đã ra lệnh cho Teo phải trả 26.500 SGD, nếu không sẽ phải chịu thêm 4 tháng tù giam. Theo tòa, Teo đã viết thư cho Cơ quan di trú khẳng định những phụ nữ nói trên cần phải ở lại Singapore để phục vụ công tác điều tra vì họ là nhân chứng trong một số vụ giết người. Nhưng thực tế thì những người phụ nữ trên không dính líu vào bất kỳ cuộc điều tra nào và Teo cũng không có quyền viết thư như thế.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.