Y án kẻ mua bán phụ nữ

08/11/2005 22:26 GMT+7

Hôm qua 8.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm phạt Tô Kim Cương (27 tuổi, quê ở Bạc Liêu) 7 năm tù về tội "mua bán phụ nữ". Sau khi bị bán sang Trung Quốc, năm 2002 Cương về nước và "săn lùng", dụ dỗ các cô gái để đem bán cho các động mại dâm ở Trung Quốc.

Cương đã lôi kéo đưa 3 người từ TP.HCM sang Trung Quốc giao cho một người tên Hồng (không rõ lai lịch) lấy 5 triệu đồng. Sau đó, 2 trong số 3 nạn nhân bị đưa vào động bán dâm, nạn nhân còn lại bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ. Tháng 6.2002, 3 cô gái này trốn về Việt Nam và tố cáo hành vi của Cương. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.