Năm 2010 Trung Quốc mở cửa không phận tầm thấp

24/09/2005 22:27 GMT+7

Phát biểu tại Bắc Kinh hôm 23.9, ông Zhang Hongbiao, Chủ tịch Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC II) cho biết Trung Quốc sẽ mở cửa không phận tầm thấp vào khoảng năm 2010.

Theo ông Zhang, nhu cầu to lớn về việc sử dụng trực thăng và máy bay hạng nhẹ của các cơ quan chính phủ cũng như các tỉ phú đang ngày càng đông đảo hơn ở nước này sẽ trở thành hiện thực trong 5 năm tới khi chính phủ không còn hạn chế sử dụng không phận tầm thấp (độ cao dưới 3.000 mét). Tuy nhiên, Quân ủy trung ương (CMC) chưa đưa ra ý kiến gì về lời phát biểu của ông Zhang. Giới chuyên gia dự đoán nhu cầu về trực thăng ở Trung Quốc trong 10 năm tới có thể đạt đến đỉnh điểm với số lượng đơn đặt hàng lên đến 1.800 chiếc. Theo thống kê của Tổng cục hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC), hơn 270 người dân Trung Quốc có bằng lái máy bay tư nhân kể từ khi CAAC đồng ý cấp loại bằng lái này hồi tháng 8.1996. (CD)

U.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.