Người dân không nên trực tiếp bắt cướp

18/02/2004 19:50 GMT+7

Đọc bài "Có nên khuyến khích người dân tham gia rượt đuổi cướp giật trên đường phố" , tôi rất thích thú và tâm đắc với ý kiến của tác giả. Ý kiến này làm tôi nhớ lại một bài đã đăng trên TBKTSK, trong đó nói rằng: một xã hội phát triển được nhờ mọi người làm tốt và đúng chức trách của họ.

Như vậy bắt cướp không phải là chức trách của công dân, mà là của lực lượng công an. Chức trách của người dân chỉ là thông báo cho công an biết khi có sự việc xảy ra. Họ không được làm thêm việc khác, kể cả cấp cứu người bị nạn, bời vì họ có thể làm cho tình trạng người bị nạn xấu thêm. Ngoại lệ nếu như ở vùng hẻo lánh hoặc người cấp cứu đã được huấn luyện để làm việc đó. Đó là cách hành xử thông thường của người dân ở các nước phát triển.

Mong rằng lực lương công an phải hiểu được chức trách mà xã hội đã giao cho họ để làm thật tốt nhiệm vụ . Được như vậy thì an ninh sẽ tốt hơn, và sẽ không phải có thêm người dân nào hy sinh vì làm một việc không phải chức trách và chuyên môn của mình.

phamle2003@yahoo.com

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.