Đưa vào hoạt động trung tâm cứu hộ gấu

13/10/2008 09:06 GMT+7

Sáng 12-10, tại rừng quốc gia Cát Tiên, tổ chức phi chính phủ chuyên về bảo vệ động vật hoang dã (WAR) kết hợp Quỹ Bảo tồn gấu (FTB) và Vườn quốc gia Cát Tiên đã đưa trung tâm cứu hộ gấu đầu tiên ở phía Nam vào hoạt động. Trung tâm rộng 1 ha, kinh phí xây dựng 35.000 USD.

Ông Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc Tổ chức WAR, cho biết trung tâm cứu hộ được thiết kế theo hình thức bán hoang dã, gấu có thể leo cây, hái lá, tự tìm thức ăn để phục hồi bản năng hoang dã sau khi bị nuôi nhốt trái phép trong thời gian dài. Hiện trung tâm đang tiếp nhận, điều trị cho 16 con gấu.

Tin-ảnh: N.Phú/Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.