Xử phúc thẩm vụ kè Bạch Đằng

30/12/2008 00:22 GMT+7

Hôm qua 29.12, TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm 11 bị cáo trong vụ án kè Bạch Đằng (Phú Yên).

Vụ án này đã được TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm từ 15.9 đến 30.9.2008; tuyên phạt Lê Thanh Sơn (nguyên Phó giám đốc Xí nghiệp 3 thuộc Công ty Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước) 16 năm tù về 2 tội tham ô và đưa hối lộ; Lê Mao (nguyên Phó giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên) 11 năm tù về 2 tội tham ô và nhận hối lộ; Nguyễn Khánh Tho (nguyên Phó ban QLDA thủy lợi Phú Yên) 9 năm 6 tháng tù về 2 tội tham ô và thiếu trách nhiệm...; Lương Ngọc Ái (nguyên Giám đốc Sở KH - ĐT Phú Yên) 7 năm tù về tội nhận hối lộ cùng các bị cáo Trần Đình Hải, Trần Yên Khánh; Nguyễn Hữu Thuận, Mai Trọng Oánh, Lê Hồng Chương... với mức án từ 1 năm 6 tháng đến 12 năm tù. Nhưng sau án sơ thẩm, hầu hết các bị cáo đều kháng án, trong đó nhiều bị cáo kêu oan.

Trong suốt ngày hôm qua, HĐXX tập trung xét hỏi, làm rõ những vấn đề các bị cáo kháng cáo kêu oan, xem xét từng trường hợp các bị cáo xin giảm án, hưởng án treo... Hôm nay, phiên tòa tiếp tục.

Đ.H

>> Xét xử lần 2 vụ án kè Bạch Đằng
>> Mổ xẻ "quy trình chạy thầu"
>> Vắng 3 nhân chứng quan trọng
>> Xét xử vụ án "rút ruột" kè Bạch Đằng, TP Tuy Hòa
>> Làm rõ hành vi tham ô tài sản
>> Nhận tiền, nhưng không nhận tội
>> Truy tố 12 bị can trong vụ "rút ruột" dự án kè Bạch Đằng
>> Hơn 1,3 tỉ đồng để "chạy" thầu và "bôi trơn" quan chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.