Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ nổ ở Thái Bình

21/03/2012 18:10 GMT+7

Chiều 21/3, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Phạm Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các sở, ban, ngành, cùng ban lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành về vụ cháy nổ xảy ra tại công ty sáng nay.

Chiều 21/3, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Phạm Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các sở, ban, ngành, cùng ban lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành về vụ cháy nổ xảy ra tại công ty sáng nay.

>> Nổ lò bảo ôn, 15 công nhân bị thương

Tại cuộc họp, Phó Giám đóc Công an tỉnh Thái Bình Nguyễn Đình Trung đã tóm tắt nội dung sự việc. Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 21/3, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Thành (chuyên sản xuất polyester) địa chỉ ở lô 2, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã xảy ra vụ cháy nổ lò bảo ôn.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, dây chuyền sản xuất (ở tầng 2, khu nhà 5 tầng) có 15 người. Ngay sau nhận được tin báo, lực lượng công an chữa cháy đã điều 5 xe chữa cháy, một máy bơm nước cùng 50 chiến sỹ đến hiện trường. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt.

Vụ cháy đã khiến 11 người bị thương (trong đó 8 người phải đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia trên Hà Nội). 4 người khác bị kính va đập, bị thương nhẹ.

Các lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp đưa người bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Vụ cháy cũng làm vỡ hết kính của khu nhà 5 tầng.

Riêng khu vực tầng 2, đám cháy đã thiêu rụi tất cả trần, tường gỗ và các đồ vật bên trong. Nguyên nhân dẫn đến nổ lò bảo ôn vẫn chưa được làm rõ. Đến thời điểm này thiệt hại do vụ cháy vẫn chưa được thống kê.

Chiều nay, Phòng Khoa học hình sự- Bộ Công an cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã gửi lời hỏi thăm, chia sẻ tới các nạn nhân đồng thời biểu dương, đánh giá cao tinh thần phối hợp giữa các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế vụ cháy, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu phía công ty nhanh chóng khắc phục hậu quả, chăm lo và thực hiện chính sách cho các nạn nhân. Ông cũng yêu cầu các cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ nổ; yêu cầu tạm dừng 2 dây chuyền sản xuất giống dây chuyền đã cháy để kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ máy móc, dây chuyền sản xuất của công ty. Qua vụ tai nạn này, cũng cần phải nâng cao công tác phòng chống cháy nổ tại địa phương...

Danh sách 11 công nhân lao động bị thương:

 1. Đặng Văn Tiệp (Sinh năm 1988; Trọng Quan, Đông Hưng, Thái Bình)
 2. Đoàn Văn Vũ (Sinh năm 1991; thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình)
 3. Nguyễn Văn Trọng (Sinh năm 1976; Đông Thọ, Đông Hưng, Thái Bình)
 4. Đào Thị Nga (Sinh năm 1987; Phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình)
 5. Hoàng Văn Phong (Sinh năm 1983; Phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình)
 6. Phan Tiến Hưng (Sinh năm 1989; xã Dũng Nghĩa, Vũ Thư)
 7. Đào Tuấn Anh (Sinh năm 1983; phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình)
 8. Trần Văn Tạo (Sinh năm 1974; xã Dũng Nghĩa, Vũ Thư)
 9. Phạm Văn Sáng (Sinh năm 1989; xã Minh Khai, Vũ Thư)
 10. Tống Quang Huy (Sinh năm 1990; phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình)
 11. Đỗ Ngọc Mạnh (Sinh năm 1974, xã Tân Hòa, Vũ Thư)  

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.