Trói bảo vệ, cướp ngân hàng

24/10/2009 00:16 GMT+7

8 giờ sáng 23.10, khi nhân viên Chi nhánh Ngân hàng liên xã An Mỹ, H.Tuy An thuộc Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Phú Yên đến làm việc thì phát hiện ông Võ Tấn Minh (là bảo vệ, sinh năm 1943) bị trói tay chân, bịt miệng nằm trên giường ngủ, liền đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo lời khai của ông Minh, trong lúc ông đang ngủ bất ngờ có 4 người bịt mặt xông vào khống chế; ông Minh chống cự thì bị bóp cổ và đánh đến bất tỉnh. Kẻ gian đã dùng kềm cắt khung sắt bảo vệ cửa sổ phía sau trụ sở ngân hàng, sau đó cạy nắp 4 két sắt, thấy bên trong chỉ có giấy tờ nên tiếp tục phá cửa kho chứa tiền mặt. Tuy nhiên, cửa quá chắc không phá được nên bọn chúng bỏ trốn. Công an H.Tuy An đang tiến hành điều tra vụ án.

Trình Đăng Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.