Phá đường dây đề, bắt giữ 22 người

05/11/2010 11:10 GMT+7

(TNO) Ngày 5.11, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM bàn giao hồ sơ cùng tang vật liên quan đến đường dây thầu đề bị phát hiện vào chiều 4.11 cho Công an Q.Tân Bình tiếp tục điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 15 giờ 45 ngày 4.11, trinh sát Đội 5 phối hợp với Công an Q.Tân Bình ập vào quán cà phê Nhớ trên đường Bàu Cát (P.14, Q.Tân Bình) bắt quả tang Trần Văn Thịnh (41 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và Bùi Văn Chinh (44 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) đang nhận phơi đề của các đại lý ghi đề gửi đến.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 8 triệu đồng, 9 phơi đề, 2 máy tính, 2 điện thoại di động (ĐTDĐ).

Cùng lúc đó, ba mũi trinh sát khác cũng đồng loạt kiểm tra ba điểm ghi đề do Trương Thị Thu Thúy (38 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) tổ chức, gồm: nhà ở hẻm 21 Đồng Đen, P.12, Q.Tân Bình (bắt 9 người, trong đó có 1 chủ đại lý thầu đề, 4 người ghi đề, 4 người mua số đề), thu giữ hơn 20 triệu đồng, 4 máy tính, 1 điện thoại bàn, 5 ĐTDĐ; nhà số 127 Bàu Cát, P.14, Q.Tân Bình (bắt 4 người, trong đó 2 người ghi đề, 2 người mua số đề); nhà 52 Đồng Đen, P.14, Q.Tân Bình (bắt giữ 5 người, trong đó 2 người ghi đề, 3 người mua số đề), thu giữ 40 phơi đề, 2 máy tính, 1 ĐTDĐ.

Theo hồ sơ trinh sát, Thúy mở nhiều đại lý ghi đề, sau đó mang phơi đề về đưa lại cho Thịnh để hưởng hoa hồng. Nhận được phơi đề, Thịnh chuyển cho một người tên là Lai ở Campuchia cũng để nhận tiền hoa hồng.


Hiện trường vụ việc


Tang vật thu giữ được - Ảnh: C.T.V

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.