An ninh - Trật tự

01/11/2006 22:43 GMT+7

Kẻ “dại” gái - người “dại” trai Ngày 31.10, anh Nguyễn Trọng T. (29 tuổi, quê ở Hòa Bình) cùng bạn gái mới quen là Nguyễn Thị Mơ (39 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) vào nhà nghỉ Thùy Dung ở Q.Hoàng Mai. Khi anh Tiến ngủ dậy, phát hiện bị mất ĐTDĐ Nokia 6230.

Sau đó, Công an phường xác định kẻ gian chính là Nguyễn Thị Mơ và thu hồi tài sản. Cùng ngày, chị Đào Thị M. (19 tuổi, quê ở Yên Bái) được một nam giới mới làm quen tên là Châu (không rõ lai lịch) rủ vào phòng 606 nhà nghỉ Huy Hoàng, P.Bồ Đề, Q.Long Biên quan hệ tình dục. Sau đó lợi dụng lúc M. tắm, Châu đã lấy toàn bộ tài sản gồm 1 điện thoại di động, 1 triệu đồng, 10 USD cùng xe máy Wave ZX biển kiểm soát 29V4-5170 rồi biến mất hút.

V.C

Nạn thuốc lá nhập lậu tái diễn

Sau đợt ra quân rầm rộ hồi đầu tháng 10.2006 của lực lượng kiểm tra liên ngành (Hải quan, Công an, Quản lý thị trường An Giang) tấn công vào nạn nhập lậu thuốc lá qua biên giới, tình hình gần như tái diễn với hàng đoàn "hung thần xe ôm" 5 - 10 chiếc chở thuốc lá lậu phóng hết ga từ Châu Đốc theo quốc lộ 91 về Cần Thơ vào mỗi buổi chiều vừa như thách thức lực lượng kiểm tra, vừa đe dọa sự an toàn cho người đi đường.

Đông Thức - Vũ Lê

Quen nhầm tên lưu manh

Rạng sáng qua 1.11, Lâm Nghĩa Hiệp (24 tuổi, tạm trú tại nhà trọ số D14/18, ấp 4, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM) đến Công an xã Tân Kiên trình báo: trước đó, vào đêm 31.10, Hiệp chạy xe Wave chở chị N.T.H (21 tuổi, ngụ ở H.Bình Chánh) đi ăn. Khi đến đường Bầu Góc, ấp 3, xã Tân Kiên thì bị một băng cướp chặn lại, rút dao khống chế, dùng dây trói cả hai vào bụi cây rồi cướp 1 nhẫn 5 chỉ vàng, 1 dây chuyền 5 chỉ vàng, 2 đôi bông tai, 1 dây chuyền bạch kim, 1 nhẫn vàng 18K, 1 ĐTDĐ, 500 USD và khoảng 1,6 triệu đồng. Sau đó, Hiệp tự cởi trói và đưa chị H. đi cấp cứu vì hoảng sợ ngất đi. Qua truy xét nhanh, công an xã đã bắt giữ 5 đối tượng cướp tài sản, gồm Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi) Ngọc Vui (25 tuổi, Nguyễn Thanh Phong (27 tuổi), Trần Văn Lâm (21 tuổi) và Nguyễn Văn Phương (18 tuổi) đều tạm trú chung phòng trọ với Hiệp. Các đối tượng đã khai nhận cùng tên Hiệp dàn cảnh để cướp tài sản. Công an đã bắt khẩn cấp tên Hiệp và thu lại số tài sản trên.

Hồng Thanh

Chưa kịp phạm tôi thì bị bắt

Rạng sáng hôm qua 1.11, anh Ngô Văn Vàng (30 tuổi, ngụ ở P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), hành nghề Honda ôm tại khu vực Bình Thạnh, cùng lúc có hai thanh niên thuê chở về H.Cần Giuộc (Long An) giá 100 ngàn đồng. Chạy đến quốc lộ 50 thuộc địa phận xã Đông Thạnh, H.Cần Giuộc, hai tên kêu anh chạy chậm lại để đi vệ sinh. Nghi ngờ chúng chuẩn bị gây án, anh lập tức dừng xe khống chế bắt 1 tên và kêu cứu, nhân dân địa phương hỗ trợ vây bắt tên còn lại cùng con dao, chúng khai tên Nguyễn Văn Đen (17 tuổi, ngụ ở xã Trường Bình, H.Cần Giuộc), Cổ Văn Phúc (16 tuổi, quê ở Bình Phước) thu giữ 1 con dao, 1 cuộn dây ni-lông.

T.M.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.