Vụ học sinh lớp 10 bị đâm chết: Tạm giữ 4 nghi can

19/11/2010 12:55 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (TP.HCM) - Đặng Hoàng Tiến bị đâm chết, sáng nay 19.11, Công an Q.3 cho biết đã tạm giữ bốn người liên quan để điều tra. Tất cả đều 15 tuổi, kể cả nạn nhân.

Những người bị tạm giữ gồm N.V.D, L.N.T.Q, N.H.N (cùng ngụ Q.1) và N.P.N.U (ngụ Q.6).

Diễn biến vụ việc được Công an Q.3 cung cấp như sau: giữa D. và Tiến trước đó từng có mâu thuẫn. Chiều 18.11, Tiến đi xe đạp chở một người bạn từ trường để về nhà, khi đến đường Tú Xương, P.7, Q.3 đã bị D., N., Q. và U. đi trên hai xe máy chặn lại dẫn đến xô xát, đánh nhau.

D. rút lưỡi lê giấu sẵn trong cặp ra đâm nhiều nhát trúng lưng khiến Tiến gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ về nhà trốn và được gia đình đưa đến công an đầu thú.

 Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.