Khởi tố chủ đường dây trộm cước viễn thông quốc tế

03/11/2006 14:48 GMT+7

Sáng 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, tạm giam trong 4 tháng để điều tra về tội “trộm cắp tài sản” đối với bị can Hoàng Minh Anh (sinh năm 1962, trú tại số AA1 đường Thất Sơn, cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, TP.HCM), chủ đường dây trộm cước viễn thông quốc tế quy mô lớn (bị bắt quả tang trong ngày 27, 28/10).

Cơ quan điều tra xác định trong một thời gian tương đối dài, Hoàng Minh Anh đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty viễn thông FPT để lắp đặt một đường truyền internet tốc độ cao 2048 Kbps, 1024Kbps và 72 line điện thoại cố định tại nhà riêng ở cư xá Bắc Hải (quận 10) và một địa điểm thuê ở cư xá Nguyễn Đình Chiểu (quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Sau đó Hoàng Minh Anh sử dụng các thiết bị Voip gatway kết nối đường truyền internet với 72 line điện thoại để thực hiện chuyển các cuộc điện thoại quốc tế vào mạng điện thoại nội hạt.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là vụ trộm cước viễn thông với quy mô rất lớn, ước tính giá trị thiệt hại rất nhiều tỷ đồng, hiện cơ quan điều tra đang nhờ Sở Bưu chính Viễn thông TP.HCM giám định toàn bộ giá trị trộm cước. Riêng Công an Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra làm rõ việc Hoàng Minh Anh thuê nhà ông Phạm Ngọc Viễn (nguyên Tổng thư ký LĐBĐVN, hiện là Phó Viện trưởng Viện Thể dục – thể thao) tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội để tổ chức hoạt động trộm cước viễn thông, chuyển các cuộc gọi quốc tế thành nội hạt với lưu lượng khoảng 8.000 phút/tháng.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.